Kiatisak chưa đặt mục tiêu vô địch với HAGL

Thứ năm, 03/12/2020 17:49

Sau khi chỉ cán đích thứ 7 trong nhóm 8 đội nhóm  A cạnh tranh chức vô địch V-League 2020 khi mùa giải năm nay kết thúc, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã quyết định "chơi lớn" khi mời lại huyền thoại bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á Kiatisak Senamuang về làm HLV trưởng của họ.

"Zico Thái" được kỳ vọng rất nhiều trong lần trở lại HAGL này. 

"Zico Thái" từng là một trụ cột trong thế hệ vàng của đội bóng phố Núi Pleiku. Thời còn là cầu thủ, Kiatisak từng ghi được 59 bàn thắng sau 75 trận đấu để góp công lớn giúp HAGL 2 lần liên tiếp giành cú đúp danh hiệu vô địch V-League và đoạt Siêu cúp Việt Nam vào các năm 2003 và 2004.

Sau đó, cựu tiền đạo sinh năm 1973 ở Udon Thani (Thái Lan) trong lần đầu tiên làm HLV trưởng HAGL từng đưa đội chủ sân Pleiku vào đến chung kết cúp Quốc gia năm 2010 nhưng đáng tiếc, khi đó, họ đã thua sát nút Sông Lam Nghệ An 0-1 trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Trong lần thứ 2 dẫn dắt HAGL sắp tới, Kiatisak sẽ được dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng là trụ cột ở ĐT U22 và ĐTQG Việt Nam nhiều năm như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... Nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi hy vọng dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan, HAGL sẽ đủ sức lật đổ ngôi vương V-League của đương kim vô địch Viettel trong mùa giải năm sau.

Được biết theo kế hoạch trước đó, Kiatisak phải thu xếp việc gia đình và sau đó sẽ phải thực hiện cách ly khi nhập cảnh từ Thái Lan vào Việt Nam nếu được phép trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh. Do đó, dự kiến phải đến cuối tháng 12 năm nay hoặc đầu tháng 1 năm sau, chiến lược gia trẻ này mới có thể chính thức dẫn dắt HAGL.

Do chỉ có được hơn nửa tháng dẫn dắt đội bóng của bầu Đức trước khi V-League 2021 khởi tranh, "Zico Thái" cho biết ông sẽ không đặt kỳ vọng CLB này vô địch V-League ngay trong năm đầu tiên mà sẽ chỉ hướng đến việc lọt vào top 5 hoặc top 3 đội dẫn đầu rồi sẽ nỗ lực thăng tiến trong những năm tiếp theo. Đây có thể là mục tiêu khiêm tốn nhưng hợp lý với HAGL năm sau khi Viettel và Hà Nội vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương của bóng đá Việt Nam.

T.H