Kiếm tiền triệu từ niềm đam mê với sen đá

Thứ năm, 02/07/2020 20:00

Sen đá được du nhập vào Đà Nẵng đã nhiều năm và hiện tại thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, không chỉ được thỏa đam mê, không ít người còn có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ việc kinh doanh sen đá.

Vườn sen đá của chị Nguyệt thu hút đông đảo các em nhỏ vào dịp cuối tuần.

Cây “đặc biệt” không dễ trồng

Tìm đến khu vườn rộng hơn 100 m² của chị Trịnh Thu Nguyệt (37 tuổi) trên đường Phạm Huy Thông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt thấy hàng trăm loại sen đá được bày trí gọn gàng trên khắp cả khu vườn. Chị Nguyệt cho biết, sen đá là dòng thực vật mọng nước có tên gọi quốc tế là Succulent plant, phân bố ở vùng nóng gần xích đạo như Mexico, Nam Mỹ và một số loại đặc biệt sống ở vùng có khí hậu lạnh như Nga, Hàn Quốc... Hiện nay trên thế giới có khoảng 60 họ sen đá với gần 400 loài khác nhau. Riêng với vườn sen đá của mình, chị Nguyệt đã trồng và nhân được gần 40 giống với khoảng 200 loại khác nhau.

Kể về tình yêu với sen đá, chị Nguyệt cho biết, hơn 6 năm về trước, lần đầu tiên biết đến sen đá, chị Nguyệt đã không cưỡng lại được vẻ đẹp độc đáo của loại cây này. Để thỏa niềm đam mê, chị đã đi nhiều nơi, tìm mua nhiều loại về trồng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, yêu thích là một chuyện nhưng để trồng và nuôi sống sen đá không phải đơn giản. Bởi, sen đá có rất nhiều loại cùng với đặc tính mỗi loại cũng không giống nhau. Có loại ưa nóng ẩm cũng có loại phù hợp với khí hậu lạnh. Vì vậy, không ít lần chị đã thất bại khi thử sức trồng loại cây đặc biệt này.

Bại mà không nản, chị tìm đến từng nhà vườn, tham gia vào các hội nhóm chơi sen đá trên mạng xã hội để tìm hiểu đặc tính, cách chăm sóc cây. Dần dà, qua những kinh nghiệm thực tế học được, chị Nguyệt đã nắm được cách thức và bí quyết trồng cây. Kể từ đó, qua một số giống cây tự trồng ban đầu, chị đã mở rộng khu vườn của mình với gần 200 loại sen đá khác nhau.

“Bật mí” bí quyết

Theo chia sẻ của chị Nguyệt, thời tiết tại Đà Lạt là lý tưởng cho sự phát triển của sen đá. Chính vì vậy, chị thường vào đây để tự tay chọn mua các giống khác nhau về trồng. Khác với Đà Lạt, khí hậu Đà Nẵng có phần khắc nghiệt hơn nên mỗi lần mang sen đá từ Đà Lạt về, chị Nguyệt sẽ có những bí quyết đặc biệt để thuần sao cho phù hợp với thời tiết tại đây.

“Sen đá là loại cây ưa sống ở nơi độ ẩm cao với mức nhiệt dao động trong khoảng 30°C nên khi mang về Đà Nẵng tôi có những cách riêng để chăm sóc. Ban đầu, sen đá được đưa về trồng sẽ được thay đất mới hoàn toàn, loại đất được chọn phải thông thoáng, nhanh thoát nước để khi tưới, nước sẽ nhanh rút, cây sẽ không bị úng, thối. Để sen đá luôn giữ được sức đề kháng mạnh, tốt nhất mỗi năm 1 lần ta nên thay mới đất để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cây. Đặc biệt, sen đá cũng thường xuyên bị các loài sâu, rết, nấm phá hoại nên người trồng cần tìm mua loạt đất có bổ sung chất diệt các loại sâu bọ. Ngoài ra, tôi còn 1 cách thủ công khác nhưng rất hiệu quả, đó là pha hỗn hợp ớt, xà phòng rửa chén với nước, sau đó tưới lên cây để tiêu diệt con trùng phá hoại. Việc tưới cây cũng rất quan trọng, một tuần chỉ cần tưới từ 1 đến 2 lần là vừa. Đối với cây nhỏ, có  tán thấp, người trồng phải tưới sát gốc để không bị úng cây, những cây lâu năm đã có dáng “cổ thụ” thì tưới ở vị trí nào cũng đều phù hợp. Thời gian tưới nước tốt cho cây từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ. Sau khi áp dụng các cách chăm sóc sen đá như trên, đến nay, vườn cây luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt tôi còn có những loại sen đá “cổ thụ” trên 6 năm tuổi”, chị Nguyệt vui vẻ “bật mí” bí quyết.

Mức thu nhập bất ngờ

Ngoài những loại sen đá có tại vườn, chị Nguyệt còn trồng 1 số loại sen đá “cổ thụ” quý mà theo chị cho biết “chỉ trồng cho vui chứ không bao giờ bán” như: sen đá Aeonium cổ thụ; cỏ ngọc; đất xanh cổ thụ; kim tuyến… Với chị Nguyệt, từ tình yêu với sen đá, chị còn biết cách tạo ra thu nhập cho mình từ niềm đam mê này. Với khu vườn rộng khoảng chừng 100m², chị đã tự trồng, chăm sóc khoảng 200 loại sen đá khác nhau, mang lại thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Mức giá cũng phải chăng với người mua khi cây nhỏ nhất chỉ 5 nghìn đồng, cây loại vừa có giá từ 20 đến 70 nghìn đồng. Đặc biệt, những loại sen đá cổ thụ có tuổi trên 3 năm sẽ có giá trên 2 triệu đồng. Theo chị Nguyệt, thời điểm chị bán chạy nhất vào khoảng thời gian cận kề Tết với mức thu nhập từ 50 triệu đến 60 triệu đồng.

Từ ngày mở vườn sen đá đến nay, mỗi buổi chiều sau những giờ tan học, các em nhỏ tại các khu chung cư gần đó thường tìm đến để vui chơi và học trồng cây. Lấy cảm hứng từ niềm vui của các em cũng như mong muốn giúp các bạn trẻ có thêm những kỹ năng sống tốt đẹp, sắp tới chị Nguyệt sẽ mở rộng thêm những “không gian xanh” mới. “Những không gian xanh này tôi sẽ đặt thêm những chiếc bàn để các bạn nhỏ đến tập vẽ chậu hoa. Sau đó, bằng những hiểu biết của mình, tôi sẽ dạy cho các em về cách trồng, cách chăm sóc sen đá. Tôi mong rằng, thông qua những việc cụ thể trên sẽ giúp các bạn trẻ trang bị những kỹ năng sống tốt, giúp lan tỏa đến các em tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, môi trường”, chị Nguyệt bộc bạch.

Ngọc Quốc