Kiểm tra xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây sau phản ánh của báo chí
Sáng 6-5, UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động xả thải của các doanh nghiệp sau phản ánh của báo chí về tình trạng ô nhiễm tại khu vực kênh Chìm Sơn Tịnh.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng thoát nước và các điểm xả thải của một số doanh nghiệp, xí nghiệp thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Nội dung kiểm tra không chỉ về môi trường mà còn bao gồm hoạt động sản xuất, vận hành và công tác phòng cháy, chữa cháy.
Ông Nguyễn Tiến Thông, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trương Quang Trọng cho biết, việc kiểm tra được triển khai ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí và người dân về tình trạng ô nhiễm kéo dài tại kênh Chìm Sơn Tịnh. Sau khi có kết quả, địa phương sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên để xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trước đó, Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng thông tin, kênh Chìm Sơn Tịnh, (thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham) có vai trò cung cấp nước tưới cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đoạn kênh chảy qua phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê) ghi nhận nước đen, bốc mùi hôi, kéo dài nhiều ki-lô-mét, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vào thời điểm nắng nóng, mùi hôi càng nồng nặc; nước đen đục, đặc quánh, nhiều đoạn gần như không lưu thông, xuất hiện bọt trắng. Khu vực thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong) là nơi ô nhiễm rõ rệt nhất, tình trạng này kéo dài nhiều năm, lặp lại theo chu kỳ, nhất là mùa nắng.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu được xác định xuất phát từ nguồn xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Nước thải theo dòng chảy xuống hạ lưu, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho rằng, để xử lý dứt điểm cần kiểm soát chặt tại nguồn; xử lý nghiêm các đơn vị xả thải không đạt chuẩn.
Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây có diện tích khoảng 20,3ha, hiện có hơn 15 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất giấy, nhựa, chế biến nước mắm,… tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hoạt động, cụm công nghiệp vẫn chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, gây áp lực lớn cho công tác quản lý môi trường.
Hà Vy
