Kiến nghị không lắp đặt chữ DANANG trên bán đảo Sơn Trà

Thứ năm, 27/04/2017 08:36

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-4, Hội khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2017- 2022). Đại hội kiến nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp tích cực hơn nữa để bảo tồn cảnh quang ba di sản-thiên nhiên-lịch sử là Ngũ Hành Sơn, núi Phước Tường và bán đảo Sơn Trà đang có nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đó, Hội kiến nghị thành phố dừng ngay chủ trương triển khai lắp đặt chữ DANANG làm công trình quảng bá thương hiệu TP Đà Nẵng trên bán đảo Sơn Trà…

Dự và phát biểu tại Đại hội, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng  đánh giá cao những đóng góp của Hội khoa học Lịch sử thành phố, đồng thời, đề nghị Hội phát huy hơn nữa hoạt động “Ngày hội sử học Đà Nẵng”, tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa; tiếp tục phản biện các vấn đề có tính lịch sử, văn hóa của thành phố. Ngoài ra, Hội cần có kế hoạch tranh thủ sự ủng hộ của giới sử học trong và ngoài nước đối với việc nghiên cứu sử học vùng đất xứ Quảng, đấu tranh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa... Ông Võ Công Trí khẳng định Thường trực Thành ủy sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho các hoạt động văn hóa, lịch sử, phát huy truyền thống địa phương và xem xét những kiến nghị của Hội. Đại hội tiếp tục bầu ông Bùi Văn Tiếng làm Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022.

H. Anh