Kiên quyết không để xảy ra các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

Thứ sáu, 12/08/2016 11:34

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-8, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chủ trì sơ kết Kế hoạch chuyên đề 562/KH-CATP-PV11 (KH 562) về đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê... và Chuyên đề 49/KH-CATP-PV11 (KH 49) về phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong hơn 2 năm thực hiện KH 562 (từ 16-5-2014 đến 31-7-2016), tình hình tội phạm theo băng ổ nhóm về cơ bản đã được kiềm chế, không xảy ra tội phạm hoạt động manh động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Toàn thành phố đã phát hiện 33 vụ vi phạm pháp luật do băng nhóm gây ra, trong đó tập trung các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt cóc chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Phương thức thủ đoạn của các băng nhóm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ngụy trang dưới nhiều hình thức nên khó phát hiện. Các nhóm thường có sự liên kết, phân chia địa bàn, lĩnh vực hoạt động, tập trung vào các nhóm hành vi như: tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đấu thầu tháo dỡ công trình, kinh doanh nhà hàng, doanh nghiệp vận tải... Đặc biệt, tội phạm đánh bạc vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là phương thức tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua Internet, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, quy mô ngày càng lớn.

Đại tá Trần Mưu trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt KH 562.

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cùng công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt.  Cơ quan CSĐT đã phát hiện, làm rõ 32 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến băng, ổ nhóm tội phạm, khởi tố 94 đối tượng. Về lĩnh vực cờ bạc, đã khởi tố 61 vụ (304 đối tượng) tổ chức đánh bạc, gá bạc; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.191 vụ (4.680 đối tượng)...

Trên cơ sở báo cáo sơ kết và phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo Phòng CSHS,  CAQ Thanh Khê, CAQ Hải Châu và CAP Thọ Quang (Q.Sơn Trà), Đại tá Trần Mưu khẳng định, tình hình tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm trên địa bàn Đà Nẵng so với một số thành phố lớn trong cả nước thực sự không quá phức tạp. Đến thời điểm này có thể khẳng định, trên địa bàn TP Đà Nẵng không tồn tại các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên, lực lượng CATP Đà Nẵng không được chủ quan, phải xác định băng ổ nhóm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT nếu không được kiểm soát và kiềm chế.

Để đấu tranh có hiệu quả theo KH 562 và KH 49, Phó giám đốc yêu cầu Phòng CSHS nâng cao vai trò chủ trì, đầu mối xâu chuỗi các lực lượng phòng chống tội phạm theo hướng nhanh chóng, chính xác, kịp thời và hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin nghiệp vụ liên quan đến các đối tượng vi phạm. Lực lượng CSKV và trinh sát hình sự phải thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn liên quan đến các băng, nhóm, đường dây phạm tội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ việc liên quan đến hoạt động băng ổ nhóm; truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn ngoài xã hội; phối hợp VKS và TAND đưa ra xét xử công khai nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung...

Tại hội nghị sơ kết, Giám đốc CATP Đà Nẵng công bố quyết định khen thưởng cho 12 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện KH 49 và 5 tập thể, cá nhân thực hiện KH 562.

Đinh Nga