Kiên quyết xử lý nạn chó mèo thả rông, không có người nhận sẽ đưa về khu nuôi nhốt tập trung để xử lý
Ngày 5-7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch hoạt động khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông trên địa bàn thành phố.
Chủ trương nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc chấp hành các quy định về quản lý chó, mèo. Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp hiệu quả trong việc bắt giữ, quản lý chó thả rông và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn thành phố.
Thành phố thành lập khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông tại Km13, đường tránh Nam Hải Vân, phường Hải Vân (Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố), hoạt động trong giờ hành chính các ngày làm việc, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
Căn cứ điều kiện thực tế, UBND các xã, phường có thể thành lập tổ hoặc đội bắt giữ chó, mèo thả rông trên phạm vi từng địa phương hoặc liên địa phương. Sau khi được thành lập, các tổ, đội sẽ được tập huấn kỹ thuật bắt giữ chó, mèo. Đồng thời, công khai địa điểm tạm giữ chó bị bắt, thời gian tạm giữ và phương án xử lý đối với trường hợp sau 48 giờ kể từ khi thông báo mà chủ vật nuôi không đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý chó, mèo và phòng, chống bệnh dại.
Đối với chó, mèo bị bắt giữ, quy trình tiếp nhận tại khu nuôi nhốt gồm khám lâm sàng để xác định đặc điểm, tình trạng sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận và bố trí nuôi nhốt phù hợp. Mỗi con vật được nuôi riêng trong một lồng có mã số quản lý, được theo dõi sức khỏe hằng ngày, chăm sóc, điều trị khi cần thiết, vệ sinh chuồng trại định kỳ và cho ăn hai lần mỗi ngày bằng khẩu phần bảo đảm dinh dưỡng.
Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, chủ vật nuôi có thể đến nhận chó, mèo nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc được chính quyền địa phương xác nhận; đồng thời phải chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp chó, mèo chưa được tiêm phòng bệnh dại sẽ được tiêm vắc-xin trước khi bàn giao cho chủ nuôi.
Sau thời hạn 48 giờ mà không có người đến nhận, khu nuôi nhốt sẽ thành lập hội đồng xử lý. Tùy từng trường hợp, chó, mèo có thể được hiến tặng cho các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng; trường hợp chó, mèo chết hoặc mắc bệnh sẽ được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về thú y.
Đ.A
