Kiên quyết xử lý tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch an toàn của Đà Nẵng
Nhiều năm qua, TP Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế nhờ cảnh quan đẹp, môi trường du lịch an toàn và con người thân thiện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, điều này đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại đối với công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.
Liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc đáng lo ngại
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạmngười nước ngoài vi phạm pháp luật, từ các hành vi vi phạm giao thông cho đến sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật…
Mới đây, lúc 20 giờ 25 ngày 20-5, Công an phường Hội An Đông phát hiện hình ảnh 2 người đi xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm được đăng tải trên mạng. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là M.H.T (quốc tịch nước ngoài), đang tạm trú trên địa bàn phường. Công an phường đã mời M.H.T đến làm việc và lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Trước đó, cuối tháng 3-2026, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô “bốc đầu” trên tuyến đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (Đà Nẵng). Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng) nhanh chóng xác minh, làm rõ người vi phạm là R.S. (2005, quốc tịch nước ngoài, tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với hành vi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh và không có giấy phép lái xe.
Không chỉ các hành vi vi phạm hành chính, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng còn phát hiện, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến người nước ngoài, trong đó có cả các đối tượng truy nã quốc tế.
Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng nhận được đề nghị của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã người Hàn Quốc Joo Young Su (1979) theo thông báo truy nã đỏ Interpol. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú tại TP Đà Nẵng. Ngày 11-5, Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ Joo Young Su khi đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa. Đến ngày 13-5, đối tượng được bàn giao cho phía Hàn Quốc tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Đáng lo ngại là tình trạng người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy tại các căn hộ, khách sạn, cơ sở lưu trú cũng diễn biến phức tạp. Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra, phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài cùng 2 công dân Việt Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà cho thuê trên đường Đặng Đoàn Bằng. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt quả tang Xu Guang Sheng (1990) và Li Jian (1987, đều có quốc tịch Trung Quốc) về các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ngoài ra, đầu tháng 5-2026, Phòng CSHS đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Liu Hongbo (1995) và Lou JiaFeng (1989, cùng quốc tịch Trung Quốc) về các hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Theo điều tra, Lou JiaFeng tham gia đánh bạc tại một khách sạn thuộc khu vực phường Ngũ Hành Sơn rồi vay của Liu Hongbo số tiền 900.000 NDT và 6.000 USDT. Sau đó, cả hai dựng lên màn kịch đòi nợ nhằm ép anh Ding L. (quốc tịch Trung Quốc) trả tiền thay. Khi không đạt mục đích, các đối tượng đã bắt giữ, đánh đập nạn nhân, ép vay tiền qua ứng dụng “Zhi Fu Bao” với số tiền 20.000 NDT. Ngoài ra, nhóm này còn chiếm đoạt 1.810 đô la Hồng Kông, 380.000 won và 2 điện thoại di động của nạn nhân.
Một vụ việc khác cũng gây chú ý là vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một club ven biển Đà Nẵng. Do ghen tuông, M.Valerll (2006, quốc tịch Liên bang Nga) đã đánh anh I.G. gây thương tích với tỷ lệ 43%. Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam M.Valerll về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.
Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm
Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh của du lịch, công tác quản lý người nước ngoài đang đối mặt với nhiều khó khăn do lượng khách quốc tế gia tăng nhanh, mô hình lưu trú đa dạng, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận du khách còn hạn chế. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch cũng cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý khách; thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, kiểm tra giấy tờ và chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Người dân tại các khu vực du lịch cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phản ánh các trường hợp người nước ngoài có biểu hiện liên quan đến ma túy, gây rối trật tự công cộng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
TP Đà Nẵng luôn chào đón du khách quốc tế bằng tinh thần cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với việc dễ dãi trong xử lý vi phạm. Mọi cá nhân sinh sống, làm việc hay du lịch tại Việt Nam đều phải có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam. Việc xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, lành mạnh; xây dựng hình ảnh TP Đà Nẵng văn minh, kỷ cương trong mắt bạn bè quốc tế.
XUÂN SƠN







