Kinh doanh "xe ảo" lừa chiếm tiền thật

Thứ sáu, 09/12/2022 07:42
Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Mến (1994, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Văn Mến.
Đối tượng Nguyễn Văn Mến.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện tại địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện các nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, đăng nội dung quảng cáo rao bán xe đạp cũ. Khi người mua liên hệ đặt vấn đề mua xe đạp thì đối tượng yêu cầu phải đặt tiền cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, sau đó chặn facebook, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt số tiền này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&CNC phối hợp Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mến tại phòng trọ ở địa chỉ 63- Lương Định Của (P. Khê Trung, Q. Cẩm Lệ). Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ các tang vật liên quan như: ĐTDĐ, máy tính bàn, thẻ ATM… Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Mến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng đầu tháng 7- 2022, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Mến nghĩ đến phương thức, thủ đoạn đăng tin bán xe đạp cũ (loại xe thể thao đua) trên mạng xã hội Facebook, rồi lừa người mua xe chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi, Mến sử dụng chiếc ĐTDĐ và máy tính để bàn để tự lập các tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Dương Ngọc Bike", "Hàng Bãi Nhật", "Long Hoang" (sau này đổi tên thành "Ngọc Bike"). Tiếp đó, Mến lên mạng Internet tìm hình ảnh xe đạp cũ, tải về điện thoại và máy tính để bàn, rồi đăng bài bán xe đạp cũ kèm theo hình ảnh trên lên các trang Facebook tên "Hội mua bán xe đạp toàn quốc", "Hội xe đạp 3 miền", "Hội mua bán xe đạp miền Nam", "Hội mua bán xe đạp nhật bãi"...

Khi có khách hỏi mua xe, Mến nhắn tin trao đổi nội dung bán xe với khách qua facebook. Khách chốt mua xe, Mến yêu cầu phải đặt cọc tiền trước bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ mua, bán xe "ảo", tùy loại xe, Mến yêu cầu khách đặt cọc số tiền từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền "cọc", Mến liền chặn Facebook rồi chiếm đoạt.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Mến, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với anh Nguyễn Bá Ân (1980, trú H.Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là bị hại bị Mến chiếm đoạt tiền. Theo người bị hại khai báo, ngày 27-8-2022, anh Ân thấy tài khoản Facebook tên "Long Hoang" đăng bán xe đạp nhãn hiệu Look nên có nhắn tin trao đổi việc mua bán. Mến sử dụng tài khoản "Long Hoang" đồng ý bán xe đạp cho anh Ân với giá 19 triệu đồng. Sau đó, Mến yêu cầu anh Ân chuyển khoản trước số tiền 14 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) của Nguyễn Văn Mến. Sau khi nhận tiền xong, Mến không giao xe như cam kết và sử dụng hết số tiền.

Tuy nhiên, ngay sau đó anh Ân thấy Mến có biểu hiện nghi vấn nên hủy giao dịch và yêu cầu Mến chuyển trả lại số tiền đã cọc thì tài khoản "Long Hoang" đã chặn tài khoản Facebook và số điện thoại của anh Ân, đồng thời đổi tên tài khoản Facebook là "Ngọc Bike".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Mến sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 5099947 tên Nguyễn Văn Mến chiếm đoạt số tiền 88,4 triệu đồng của 38 nạn nhân; Sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 6512907, chiếm đoạt 6 triệu đồng của 2 nạn nhân; Sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 29045777, chiếm đoạt tiền của 7 người là 20,9 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 21-7 đến 21-10, Nguyễn Văn Mến đã chiếm đoạt tiền của 47 bị hại với tổng số tiền là 175,3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng.

XUÂN SƠN