Kinh tế thành phố Đà Nẵng đang hồi phục tích cực với nhiều kết quả khả quan

Thứ sáu, 14/10/2022 10:34
Sáng 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 9 đánh giá tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Văn Trung
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

Hội nghị được diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của Thành ủy trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng, Bí thư Thành ủy cho hay: Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể quý III/2022. Qua đánh giá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, thực hiện và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả khá tích cực. Việc triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, có thể thấy, công tác tư tưởng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Một số đề án, nội dung theo Nghị quyết, Chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 triển khai còn chậm, xin gia hạn nhiều lần. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn (9 tháng đầu năm kết nạp 861 đảng viên mới, mới đạt 47,15% kế hoạch).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành chương trình hội nghị

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy thông tin: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều đề án quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, quảng bá du lịch... Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, kinh tế thành phố đang hồi phục tích cực với nhiều kết quả khả quan, GRDP quý 3/2022 ước tăng đến 39,2%, tính chung 9 tháng năm 2022 tăng 16,7%. Với những kết quả trên, Đà Nẵng xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP; xếp thứ 3/14 tỉnh thành phố trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, đồng thời đứng đầu 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về quy mô và tốc độ tăng GRDP. Tuy nhiên, mặc dù kinh tế thành phố dần phục hồi nhưng một số lĩnh vực vẫn còn gặp khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài giảm về số vốn so với cùng kỳ, chưa thu hút được những dự án lớn; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ bản phục hồi những không đồng đều. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm công nghệ cao; tai nạn giao thông tăng trên cả 03 tiêu chí. “Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu và toàn diện dự thảo Báo cáo và trên cơ sở thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những điểm nổi bật 9 tháng đầu năm, làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua; chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo kịch bản từ nay đến cuối năm 2022 và cả năm 2023 là thời điểm Đảng bộ tổ chức đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, với tinh thần thực sự công tâm, khách quan, khoa học và toàn diện” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Văn Trung

Theo chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ thảo luận và cho ý kiến về 05 nội dung quan trọng theo Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Thành ủy, gồm: Dự thảo Đề án thành lập khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng; Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030. “Đây là những nội dung quan trọng để triển khai các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến, đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản quan trọng này. Đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, nghiên cứu và cho ý kiến vào các dự thảo tài liệu; tham gia phát biểu vào những vấn đề trọng tâm cần góp ý để Hội nghị đạt chất lượng và mục đích đề ra” Bí thư Thành ủy lưu ý.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vừa qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo thành phố đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ban hành.

Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban dân vận thành ủy Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công Hạnh