Kịp thời cứu hộ tàu du lịch chở 33 khách bị hỏng máy

Thứ sáu, 30/12/2016 10:42

(Cadn.com.vn) - Khoảng 19 giờ 30 ngày 19-12,  tổ công tác của Đội cứu hộ cứu nạn trên sông biển  thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu  (BPCK) cảng Đà Nẵng do Trung tá Đỗ Anh Tuấn phụ trách và hai cán bộ là Thượng úy Trần Văn Đăng, Thiếu úy Hoàng Văn Sơn đang làm nhiệm vụ thường trực cứu hộ cứu nạn trên ca-nô ST 750 thì phát hiện một chiếc tàu du lịch chở khách trên sông Hàn có dấu hiệu bất thường. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh, các thành viên tổ công tác biên phòng nhận định có khả năng tàu này bị hỏng máy và đang trôi tự do ra hướng vịnh Đà Nẵng, vậy là tất cả vào vị trí sẵn sàng.

Cùng lúc này, lãnh đạo Ban chỉ huy BPCK cảng Đà Nẵng cũng điện thoại thông báo: Tàu du lịch Công Danh, số hiệu ĐNa 0528 chở khách tham quan trên sông Hàn đang bị sự cố hỏng máy, đề nghị cứu nạn. Trước tình thế cấp thiết, tổ công tác nhanh chóng nổ máy xuất phát về hướng tàu bị nạn. Vài phút sau, ca-nô cứu nạn ST 750 đã tiếp cận được chiếc tàu bị hỏng máy. Qua trao đổi ngắn gọn giữa thuyền trưởng tàu du lịch và các cán bộ biên phòng về tình trạng của tàu du lịch, các cán bộ làm nhiệm vụ cứu nạn đã cùng với các thuyền viên trên tàu du lịch khẩn trương cột dây giữa hai tàu và tiến hành lai dắt tàu du lịch  Công Danh.  Chạy được một đoạn, một tàu khác thuộc Công ty TNHH  tàu du lịch Công Danh ra hỗ trợ nên khoảng 15 phút sau, tàu du lịch bị hỏng máy đã được lai dắt về bến thuyền Sông Hàn, khi gần đến bến, với nỗ lực sửa chữa của thợ máy, tàu Công Danh đã nổ máy được và cập cảng an toàn. Mọi việc diễn ra  nhanh chóng, đến lúc này, hàng chục khách du lịch trên tàu mới biết rằng họ vừa trải qua những phút giây sinh tử,  nếu không được  cứu hộ kịp thời của tàu biên phòng thì nhiều khả năng xấu có thể xảy ra.

Lực lượng cứu hộ BĐBP sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Phấn-  cán bộ Trạm  KSBP  Sông Hàn, trực tiếp làm thủ tục xuất bến cho tàu du lịch Công Danh  vào tối hôm ấy cho biết: Tàu du lịch Công Danh số hiệu ĐNa 0528 thuộc Công ty TNHH tàu Công Danh do ông Nguyễn Văn Thành  (1976, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) làm giám đốc, thuyền trưởng là ông  Trần Phước Kiều (1976, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ).  Tàu làm đầy đủ  thủ tục xuất bến lúc 18 giờ 55 ngày 19-12, trên tàu có 33 khách du lịch, trong đó có 1 trẻ em. Sau khi tham quan Cầu Rồng, đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày khi quay về lại bến, đến khu vực trước cầu số 1 cảng Sông Hàn (cũ) thì xảy ra sự cố hỏng máy.

Đại úy Phạm Đình Trung- Trạm trưởng Trạm KSBP Sông Hàn chia sẻ: Việc tàu du lịch hỏng máy trôi tự do như trường hợp của tàu Công Danh ĐNa 0528 nếu không được cứu nạn kịp thời rất nguy hiểm. Nhiều tình huống có thể xảy ra như: Tàu bị va đập vào chân cầu Thuận Phước gây vỡ tàu hoặc nếu tránh được việc va đập thì  tiếp tục trôi một đoạn nữa phía ngoài cầu Thuận Phước sẽ gặp dòng nước chảy xiết, có nhiều vùng xoáy nguy hiểm. Điều đặc biệt là, trong những trường hợp như vậy, việc ổn định tâm lý cho hành khách là rất quan trọng, nếu không mọi người dễ xảy ra hoảng loạn, chạy xô dạt về một phía gây lật tàu như trường hợp của tàu Thảo Vân 2 hồi tháng 6-2016.

K.T