Kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri

Thứ năm, 29/06/2023 06:50
Chiều 28-6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng gồm: Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nhằm thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Sáng cùng ngày, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Trần Chí Cường; Nguyễn Duy Minh cũng có buổi tiếp xúc cử tri các xã của huyện Hòa Vang.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri chiều 28-6.

Cử tri đề đạt nhiều ý kiến, nguyện vọng sát thực

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng tại kỳ họp này, tại các buổi tiếp xúc, cử tri các quận, huyện bày tỏ phấn khởi trước những thành quả về kinh tế – xã hội đất nước đạt được, đồng thời bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước cũng như các quyết sách của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Cử tri đề đạt nhiều kiến nghị ý kiến, kiến nghị sát thực, đang được dư luận quan tâm như: Đất đai, giải tỏa đền bù; kiến nghị về những dự án, công trình chậm tiến độ; công tác phòng chống tham nhũng; vấn đề vệ sinh môi trường... Cử tri Phan Bấc, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang bày tỏ mong muốn Quốc hội sẽ kiến nghị xem xét, nghiên cứu trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với tội phạm tham ô, tham nhũng, các tội phạm kinh tế để vừa xử “đúng người đúng tội” và vừa mang tính răn đe cao cho xã hội. Nhiều cử tri mong các cấp chính quyền sớm triển khai giải tỏa sớm dự án chợ Hòa Phước vì đã làm ảnh hưởng đến các hộ dân tại nhiều tổ, nhất là khi trời mưa lớn xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng; đồng thời để người dân sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa lũ. Cử tri Nguyễn Văn Hào, xã Hòa Phú kiến nghị liên quan đến mảng giáo dục, cụ thể là mong thành phố và các cơ quan chức năng liên quan xem xét hỗ trợ chuyển cấp cho các em học sinh người đồng bào Cơ Tu tại xã Hòa Phú và Hòa Bắc để các em có điều kiện được vào học lớp 10…

Tại buổi tiếp xúc chiều 28-6, cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ Đảng, Nhà nước quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó nhiều cử tri đề nghị đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng, thúc đẩy văn hóa liêm chính trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Cử tri cũng kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến địa phương, đang được nhân dân quan tâm, như: Cần thiết tăng cường hơn nữa truyền thông chính sách và giá trị tốt đẹp của cuộc sống, qua đó giúp người dân tránh thông tin xấu độc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với những kết quả cụ thể hơn; các cấp ngành phải làm rõ trách nhiệm về việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; rốt ráo giải quyết tình trạng thiếu thốn vật tư y tế vì sức khỏe và sinh mạng của nhân dân. Cùng với đó, việc giải tỏa đền bù tại các dự án làm đường cao tốc cần phải thận trọng lấy ý kiến nhân dân, đền bù hợp lý, thỏa đáng, tránh để người dân bị kích động, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Cử tri Trần Thanh Tân (quận Sơn Trà) cho rằng, đang có hiện tượng một bộ phận cán bộ không dám nghĩ, không dám làm, đùn đẩy trách nhiệm. Tư tưởng này là sai vì cán bộ hưởng lương do tiền thuế của nhân dân đóng góp, là vi phạm đạo đức công vụ. Còn cử tri Bùi Đức Nhượng (quận Thanh Khê) thì nêu về giá điện, ngành điện. Theo ông Nhượng, EVN liên tục báo lỗ khiến cử tri rất bức xúc. Đề nghị tổng thanh tra ngành điện để tìm ra nguyên nhân của việc này, đưa ngành điện phát triển bền vững. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng nêu về thủ tục hành chính vẫn cần giấy xác nhận cư trú; tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh vẫn còn hay việc cải cách giáo dục nhiều năm vẫn loay hoay, gây khó khăn cho giáo viên, học sinh; việc thực hiện đề án cơ sở dữ liệu dân cư…

Quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trả lời những kiến nghị, trao đổi của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến sát thực mà cử tri các quận của thành phố Đà Nẵng đề đạt, đồng thời khẳng định: Đoàn đại biểu Quốc hội cảm nhận rất sâu sắc từng ý kiến cử tri đề đạt, và sẽ tập trung giải quyết kịp thời, thấu đáo những kiến nghị của cử tri quan tâm. Đáng chú ý, Chủ tịch nước khẳng định, với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã và đang được triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, xử lý đến trách nhiệm của cả người đứng đầu, người quản lý không sâu sát, không chặt chẽ, để cho cấp dưới vi phạm, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân. “Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, với phương châm không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, những kết quả tích cực, mà cụ thể là sau 1 năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã thấy rõ quyết tâm ngày càng cao của Đảng ta. Bên cạnh việc chống, chúng ta chú trọng công tác phòng ngừa. Sau mỗi vụ việc, mỗi vụ án, sau mỗi xử lý sai phạm, đều có chỉ đạo để rà soát, hoàn thiện cơ chế pháp luật, bịt các lỗ hổng của pháp luật để ngăn chặn kịp thời các nhóm lợi ích. Chủ tịch nước lưu ý, chúng ta cũng cần có biện pháp xử lý cán bộ không làm việc, thụ động. Gần đây, Đảng có chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chủ tịch nước yêu cầu cần quán triệt để mỗi cán bộ có ý thức rằng, việc của người dân là việc của mình để có trách nhiệm hơn với công việc. “Khi ra đường thấy người có nguy cơ về tính mạng, trong khi mình có khả năng cứu người mà mình không cứu thì cũng vi phạm đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Cán bộ cũng vậy, làm được cho dân nhưng không làm thì cũng đáng bị xử lý. Cán bộ công chức được làm những gì pháp luật cho phép, quy định trách nhiệm anh phải làm nhưng anh không làm là có lỗi” - Chủ tịch nước phát biểu.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề thiếu điện và cắt điện vừa qua, đồng thời đề nghị cần thanh tra toàn bộ ngành điện. Chia sẻ với băn khoăn của cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, đây cũng là vấn đề nhiều ĐBQH nêu và sắp tới sẽ làm rất nghiêm túc. “Hiện nay làm theo hai hướng, thứ nhất là thanh tra kiểm tra xung quanh việc chủ trương, thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương. Thứ hai là sẽ thanh tra đối với Tập đoàn điện lực. Trước mắt Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thanh tra. Cử tri cũng không cần lo lắng Bộ công Thương không khách quan. Tôi khẳng định không có chuyện đó. Bộ mà làm không nghiêm túc thì Bộ sẽ tiếp tục bị kiểm tra, thanh tra” - Chủ tịch nước cho hay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến băn khoăn của nhiều cử tri về công tác truyền thông, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, Chủ tịch nước chia sẻ với những lo lắng đó và lưu ý các cơ quan chức năng cần có những cách làm hiệu quả hơn nữa, đồng thời có những biện pháp xử lý quyết liệt hơn những thông tin xấu độc lan truyền trên mạng xã hội, trên Internet. Với tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân, Chủ tịch nước cho biết, đây là thực trạng đang diễn ra và gây lo lắng, bức xúc cho người dân, dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Thời gian tới, thực trạng này sẽ được xử lý hiệu quả hơn. Trung ương đã có rất nhiều cố gắng tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, nhưng hiện mới chỉ tháo gỡ được bước đầu, chưa căn cơ. “Chỗ này chỗ khác vẫn còn thiếu một số loại thuốc mà người dân phải mua giá cao, không được bảo hiểm y tế thanh toán. Một số thuốc muốn mua phải chờ vài ngày. Thậm chí có người chết oan vì thuốc về không kịp. Chính phủ và các bộ ngành sẽ tiếp tục tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân” - Chủ tịch nước chia sẻ.

Công Hạnh - Hồng Thanh

Sẽ hỗ trợ cho các hộ khó khăn về điện thoại thông minh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp thu các ý kiến của cử tri, và cho biết đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền và giám sát việc thực hiện các kiến nghị. Với việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”, trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các cơ chế, tài chính. Tới đây thành phố sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá, báo cáo các cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Quốc hội để xem xét, sửa đổi nghị quyết, và tham khảo nhiều cơ chế chính sách mà Quốc hội vừa ban hành ở một số địa phương để nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu. Về việc tiếp nhận, trả kết quả của UBND phường, do đường truyền quá chậm, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ của công dân, thành phố đã có chủ trương rà soát, đánh giá để có quyết định đầu tư hạ tầng. Trên cơ sở đề nghị của thành phố, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp, có kết luận về việc cho chủ trương thực hiện thí điểm ở thành phố Đà Nẵng là xóa mạng 2G; đồng thời đầu tư, hỗ trợ cho các hộ khó khăn về điện thoại thông minh để người dân có điều kiện thực hiện các biện pháp về chuyển đổi số và các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trước hết là phục vụ cho cải cách hành chính.

C.H