Kịp thời ngăn chặn 4 học sinh nghi bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Thứ ba, 01/09/2026 08:10

Ngày 31-8, Công an xã Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai) cho biết, vừa phát hiện, ngăn chặn 4 học sinh có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê. Việc kịp thời ngăn chặn 4 thiếu niên nghi bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê đã phòng ngừa nguy cơ các em bị lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Cơ quan Công an khuyến cáo về các thủ đoạn mua bán người.
Công an xã Trịnh Tường tuyên truyền cho các em học sinh và gia đình về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.

Trước đó, Công an xã Trịnh Tường tiếp nhận thông tin từ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trịnh Tường cùng quần chúng nhân dân về việc 4 học sinh trú tại thôn Lao Chải (xã Trịnh Tường) đang theo học tại trường có dấu hiệu bị lôi kéo rời khỏi địa phương để đi làm thuê. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của các em, Công an xã Trịnh Tường khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh thông tin.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 4 học sinh đã lên xe khách di chuyển về Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trịnh Tường nhanh chóng xác định vị trí phương tiện chở các em, kịp thời tiếp cận, đưa 4 học sinh về trụ sở làm việc, bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan Công an, các em cho biết do bạn bè rủ rê nên đã tự ý bỏ học, không thông báo cho gia đình và nhà trường để đi tìm việc làm. Việc các em tự ý rời khỏi địa phương khi chưa được gia đình biết và đồng ý tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là khi chưa xác định rõ người rủ rê, công việc, địa điểm làm việc và các điều kiện liên quan.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an xã Trịnh Tường phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định về độ tuổi lao động; hướng dẫn nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ trẻ em, học sinh rời khỏi địa phương đi làm thuê; đồng thời cảnh báo nguy cơ bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động và mua bán người.

Thời gian qua, các đối tượng phạm tội mua bán người không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng mạng xã hội và nhu cầu tìm việc, kết hôn, du học, xuất khẩu lao động để tiếp cận, dụ dỗ và đưa nạn nhân vào các đường dây bóc lột.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là đăng tải, giới thiệu việc làm ở nước ngoài với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng, nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng hoặc các điều kiện tuyển dụng. Khi nạn nhân tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể đưa họ ra nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp, sau đó khống chế, cưỡng bức lao động hoặc bán cho các đường dây khác.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài để tiếp cận những người có nhu cầu kết hôn, tạo dựng lòng tin rồi thực hiện hành vi lừa đảo, bóc lột hoặc mua bán người.

Một thủ đoạn khác đáng chú ý là lợi dụng nhu cầu du học, xuất khẩu lao động. Các đối tượng đưa ra những chương trình hấp dẫn, cam kết thu nhập cao, thủ tục đơn giản nhưng thiếu minh bạch về doanh nghiệp tuyển dụng, hợp đồng lao động, nơi làm việc và chi phí. Đây có thể là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

Đáng chú ý, mạng xã hội đang trở thành môi trường để các đối tượng dễ dàng tiếp cận nạn nhân. Thông qua việc kết bạn, trò chuyện, tạo dựng tình cảm hoặc đưa ra những lời hứa hẹn về công việc, cuộc sống và thu nhập, các đối tượng từng bước tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân đi khỏi nơi cư trú hoặc sang nước ngoài.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thực hiện nguyên tắc “5 Không”: 1- Không tin các lời mời việc làm quá hấp dẫn nhưng thông tin không rõ ràng; 2- Không giao giấy tờ tùy thân, hộ chiếu bản gốc cho người không có trách nhiệm; 3- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; 4- Không đi theo các đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép; 5- Không im lặng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn liên quan đến mua bán người.

Cơ quan Công an khuyến cáo về các thủ đoạn mua bán người.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ mình hoặc người thân có nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ, bảo vệ. Người dân cũng có thể gọi 111 – Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em và phòng, chống mua bán người, 113 – đường dây nóng của lực lượng Công an, hoặc sử dụng chức năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.

Do đó, người dân cần chủ động nhận diện thủ đoạn, kiểm chứng thông tin và không dễ dàng tin vào những lời hứa “việc nhẹ, lương cao” là cách thiết thực để mỗi người tự bảo vệ mình trước nguy cơ mua bán người.

T.H