Làm gì để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công?

Kỳ 2: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Thứ tư, 03/07/2024 08:50

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, trong năm 2024, HĐND TP và UBND TP giao kế hoạch giải ngân đầu tư công hơn 8.880 tỷ đồng với 40 dự án chuyển tiếp phải hoàn thành và triển khai 38 dự án mới, trong đó, có nhiều dự án, công trình trọng điểm như: tuyến cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan, mở rộng QL14B, cầu Quảng Đà và đường dẫn vào đầu cầu, v.v…

Thi công Dự án mở rộng QL14B đoạn từ nút giao thông Túy Loan đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam.
Thi công Dự án mở rộng QL14B đoạn từ nút giao thông Túy Loan đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam.

Từ nay đến cuối năm 2024, giá trị giải ngân đầu tư công còn lại rất lớn, trong khi đó, quỹ thời gian chỉ còn khoảng nửa năm. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nói riêng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư công nói chung, thời gian qua, từ lãnh đạo TP đến các sở, ban, ngành, quận, huyện đều quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch, lộ trình, tiến độ chi tiết về thi công công trình, trường hợp không hoàn thành, chậm tiến độ tại đơn vị nào, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP; đồng thời chủ động rà soát báo cáo để điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đối với công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng, UBND TP giao quyền cho các địa phương tự quyết định mức hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa, tự chịu trách nhiệm trước UBND TP; liên quan đến vấn đề thiếu hụt nguồn vật liệu phục vụ thi công, UBND TP cũng đã có chủ trương cho phép nâng công suất đối với các mỏ đang còn thời gian khai thác. Đặc biệt, UBND TP quyết định thành lập Tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công với nhiệm vụ rà soát các khó khăn, vướng mắc, tìm hướng tháo gỡ, đề xuất xử lý ở các sở, ngành một cách cụ thể trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng; đồng thời, phát hiện khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất lãnh đạo UBND TP xem xét, quyết định…

Các ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP là những đơn vị được giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nhiều nhất. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, từ đầu năm đến nay, các ban quản lý dự án đã tập trung hoàn thành giải ngân, quyết toán các dự án đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động, đồng thời tích cực triển khai các dự án chuyển tiếp, các dự án mới. Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian đến, Ban sẽ thường xuyên đôn đốc các dự án đang triển khai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm có khối lượng để giải ngân. Để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, Ban xác định trong những tháng còn lại, bình quân mỗi tháng phải giải ngân trên 100 tỷ đồng”. Về phía các nhà thầu đều nỗ lực, tập trung huy động máy móc phương tiện, vật tư, nhân công và tổ chức thi công 3 ca liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ nhằm đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra.

Giám đốc Ban điều hành Dự án cảng Liên Chiểu Trần Văn Chung chia sẻ thêm, để tháo gỡ vướng mắc lớn nhất của Dự án là nguồn vật liệu cát và đá thi công, bên cạnh việc UBND TP Đà Nẵng cho phép nâng công suất của các mỏ đang còn thời gian khai thác, nhà thầu thi công dự án này cũng đã tìm cách tháo gỡ bằng việc tìm mua vật liệu ở các mỏ trên địa bàn các tỉnh lân cận nhằm đảm bảo được nguồn vật liệu cho thi công công trình theo kế hoạch tiến độ đã đề ra. Với nhiều công trình khác, để không ảnh hưởng đến tiến độ đã cam kết, các nhà thầu áp dụng phương thức thi công cuốn chiếu, có mặt bằng đến đấu thi công đến đó chứ không cần đợi giao đủ 100% mặt bằng mới tổ chức thi công. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất của nhiều dự án, công trình trên địa bàn TP hiện nay là công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng còn chậm. Nguyên nhân chính theo lãnh đạo UBND các quận, huyện là thiếu quỹ đất tái định cư. Đơn cử, như H.Hòa Vang đang cần hơn 11.000 lô đất để bố trí tái định cư, trong khi đó, quỹ đất tái định cư hiện chỉ đáp ứng khoảng hơn 6.000 lô đất, còn thiếu hơn 5.000 lô đất so với nhu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các dự án trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra, ông Phan Văn Tôn - Chủ tịch UBND H.Hòa Vang kiến nghị TP khẩn trương cho đầu tư xây dựng mới thêm nhiều khu tái định cư, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng khu tái định cư hiện đang triển khai trên địa bàn huyện để sớm có đất thực tế bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Liên quan đến công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng Nguyễn Hồng An đề nghị lãnh đạo các quận, huyện tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đạo đức công vụ của các tổ chức và cá nhân làm công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng của quận, huyện nhằm tránh quan liêu, tham nhũng trong thực thi công vụ; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ đền bù giải tỏa lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa hàng tuần, hàng tháng cho từng dự án, đặc biệt là phân công cán bộ theo dõi dự án bám sát công việc, đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đúng tiến độ. Đối với những trường hợp đã giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, đã tổ chức tiếp dân vận động nhiều lần nhưng không chấp hành bàn giao mặt bằng, đề nghị các quận, huyện cương quyết triển khai xử lý cưỡng chế để thu hồi mặt bằng cho dự án theo quy định, không để kéo dài.

Theo chúng tôi, quan trọng hơn hết trong việc đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn TP, đó là cần có sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đặc biệt là các hộ thuộc diện giải tỏa, nếu không công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng sẽ gặp rất nhiều gian nan. Mong muốn người dân, nhất là các hộ dân thuộc diện giải tỏa của các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn TP quan tâm, cảm thông, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra, để TP sớm có thêm nhiều dự án, công trình hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động, khai thác, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của TP.

PHÚ NAM