Ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới

Thứ tư, 19/04/2023 07:15
Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế vừa tổ chức Hội nghị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển năm năm 2023.
Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục ký kết quy chế hiệp đồng bảo vệ biên giới thời gian tới.
Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục ký kết quy chế hiệp đồng bảo vệ biên giới thời gian tới.

Năm 2022, công tác phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Các đơn vị phối hợp trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, kêu gọi, sắp xếp tránh trú gió bão, neo đậu an toàn cho hơn 2.000 lượt phương tiện/15.000 lượt người; tổ chức tuần tra được 25 đợt /200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đơn vị trực thuộc trong khu vực giáp ranh đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không che giấu, tiếp tay cho các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh qua lại hoạt động vi phạm pháp luât, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục ký kết quy chế hiệp đồng và cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật Biên phòng Việt Nam… và thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong thời gian đến.

Bá Vĩnh