Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đỗ Đức Dục

Thứ ba, 29/12/2015 08:23

(Cadn.com.vn) - Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đỗ Đức Dục (1915 – 2015) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội ngày 28-12. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước của nhà văn Đỗ Đức Dục. Trong giai đoạn đầu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tác giả Đỗ Đức Dục đã đóng góp nhiều tâm huyết cho sự nghiệp báo chí cách mạng và nghiên cứu văn học. Ông còn làm nhiệm vụ của một nhà giáo, nhà hoạt động chính trị, nhà báo, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu và phê bình, dịch giả văn học... Nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định cuộc đời của Đỗ Đức Dục là cuộc đời của một nhà văn hóa đầu thế kỷ XX. Có thể nói, trong suốt cả đời mình, Đỗ Đức Dục luôn là người có trách nhiệm cao đối với xã hội và đất nước. Những đóng góp đáng kể của ông với nền báo chí và kho tàng nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam mãi mãi là vốn quý của nước nhà.

Khi còn làm báo, Đỗ Đức Dục từng viết và dịch một số tác phẩm văn học in trên Tạp chí Thanh Nghị, Báo Độc lập và sáng tác một số truyện ngắn và thơ. Trong quãng đời hoạt động cách mạng với tư cách một chiến sĩ hết mình đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ của nhân dân, ông đã để lại những tác phẩm có tiếng vang lớn, đáng chú ý là những bài báo: "Giải thích bản Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp"; "Ba năm dân chủ"; "Quan hệ giữa chính trị và chuyên môn"; "Mặt trận nhân dân trong cách mạng dân chủ mới Việt Nam"; "Nhiệm vụ và triển vọng của Mặt trận Dân tộc thống nhất"; "Hai tác dụng lớn của việc thực hiện chính sách ruộng đất"; "Chính sách khôi phục kinh tế"... Đỗ Đức Dục được sinh ra trong một gia đình Nho học dòng dõi tại xóm Trung, làng Xuân Tảo, H. Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước Cách mạng Tháng Tám Đỗ Đức Dục tham gia phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ, viết báo, dạy học tư ở Hà Nội và Vinh. Ông là chủ bút Tạp chí Thanh Nghị, chủ bút Báo Độc lập cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Việt Nam từ những ngày đầu ra đời năm 1944. Ông là nhà trí thức cách mạng, nhà báo, nhà lý luận, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam và văn học Pháp, nguyên Phó tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam...

Quốc Trị