Kỷ niệm ngày mất Nguyễn Thái Bình

Thứ hai, 02/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-7, tại công viên Nguyễn Thái Bình, thuộc xã Tân Kim, H. Cần Giuộc, tỉnh Long An đã diễn ra lễ  kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình (2-7-1972-  2-7-2012), khánh thành và đưa vào sử dụng công viên, tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình.

Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14-1-1948, là sinh viên Việt Nam duy nhất trong các sinh viên nước ngoài theo học ở Viện đại học Washington. Tuy học ở Mỹ, nhưng tình yêu quê hương, đất nước luôn chảy trong huyết quản anh, nhất là khi ý thức rõ về tính chất của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà đế quốc Mỹ đang thực hiện ở Việt Nam. Chính vì vậy, anh liên hệ với các tổ chức phản chiến và tích cực hoạt động chống chiến tranh Việt Nam, phát đi những bản tuyên bố lên án đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Sài Gòn tay sai ngay trong lòng nước Mỹ sau khi cùng 9 sinh viên khác chiếm văn phòng Tòa lãnh sự Việt Nam cộng hòa tại New York. Đặc biệt, tại buổi lễ trao học vị lần thứ 97 của Viện đại học Washington tháng 5-1972 mà anh được công nhận tốt nghiệp hạng danh dự, anh đã công bố bản “Nợ máu của đế quốc Mỹ đối với dân tộc Việt Nam”.

Vì những hành động trên, Nguyễn Thái Bình đã bị trục xuất về Việt Nam. Lúc 10 giờ ngày 2-7-1972, trên chuyến phi cơ Boeing 747 mang số 841 đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, anh đã bị ám sát bằng 4 phát đạn vào ngực.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Thái Bình trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 21-2-2010, Chủ tịch nước phong tặng cho anh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

N.T