Kỳ vọng kinh tế Đà Nẵng 2023 tiếp đà khởi sắc
Làm mới dịch vụ
Với nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, năm 2022 GRDP của Đà Nẵng tăng hơn 14%, quy mô kinh tế đạt trên 125 ngàn tỷ đồng (mở rộng hơn 14 ngàn tỷ đồng so với năm 2019 trước đại dịch). Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đã tạo tiền đề quan trọng để TP đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 từ 6,5-7%, đồng thời chọn chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Để thực hiện mục tiêu đó, TP sẽ tập trung vào các giải pháp như tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết, giải pháp trước mắt TP vẫn tập trung phục hồi các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể, TP sẽ thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm thông qua đôn đốc triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm, chương trình Danang By Night. Tổ chức các sự kiện, lễ hội để thu hút khách nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; đẩy mạnh du lịch golf thông qua tổ chức Lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng năm 2023 và Giải Golf Phát triển châu Á 2023. Ngoài ra, TP tiếp tục xúc tiến duy trì và mở các đường bay quốc tế mới, thu hút khách du lịch đường biển quốc tế đến Đà Nẵng. Cùng với du lịch, TP sẽ tập trung phát triển thương mại, dịch vụ như cải tạo chợ Hàn, chọn nhà đầu tư xây chợ đầu mối Hòa Phước, chú trọng phát triển doanh nghiệp số, kinh tế số.
Để duy trì đà phục hồi, tăng trưởng, vai trò quan trọng vẫn từ các doanh nghiệp. Do vậy, TP tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của TP về công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch…
Khơi thông các nguồn lực
Những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng… khiến nhiều dự án bị ách tắc, nguồn lực đầu tư chưa được khơi thông, sẽ tiếp tục được Đà Nẵng tập trung tháo gỡ trong năm 2023. Trong đó, Đà Nẵng sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thành lập Khu phi thuế quan, Trung tâm tài chính, đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và đầu tư Khu phi thuế quan; cơ chế quản lý, khai thác Công viên phần mềm số 2. Đây là những lĩnh vực Đà Nẵng có điều kiện, lợi thế để phát triển và sẽ tạo xung lực mới rất mạnh mẽ để TP phát triển bứt phá trong bối cảnh hiện nay. Với những dự án đang vướng mắc sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kể cả các dự án lớn vướng thủ tục chưa thể đấu giá, đấu thầu như Khu liên hiệp thể thao Hòa Xuân, Không gian sáng tạo CMC, Tổ hợp công trình phục vụ pháo hóa, Khu du lịch sinh thái Làng Vân… cũng là trọng tâm để TP tháo gỡ, khơi thông nguồn lực phát triển trong năm 2023.
Để thu hút mạnh nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, công nghiệp. Trong đó, một nguyên nhân quan trọng khiến năm qua các dự án đầu tư FDI vào Đà Nẵng sụt giảm là do TP đang triển khai các khu, cụm công nghiệp, chưa đáp ứng được mặt bằng sản xuất cho nhà đầu tư. Vì thế, năm 2023, TP tập trung triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai xây dựng KCN Hòa Ninh, KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao; đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vào hoạt động, đồng thời xúc tiến đầu tư các CCN Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam.
Đặc biệt, với các dự án hạ tầng giao thông mang tính động lực, kết nối sẽ được Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ, trong đó nổi bật nhất là dự án cảng Liên Chiểu vừa mới khởi công. Ngoài ra, trong năm 2023 TP sẽ khởi công dự án Nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng, công trình Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp đề xuất các Bộ, ngành Trung ương ưu tiên đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 14G, 14D nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên Hành lang kinh tế Đông Tây; triển khai nâng cấp mở rộng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng...
Với những giải pháp cụ thể, trên đà phục hồi sẵn có, kinh tế Đà Nẵng 2023 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc.
HẢI QUỲNH