Lái xe khách cùng đồng bọn móc nối mua ma túy bên kia biên giới về bán kiếm lời

Thứ bảy, 28/03/2026 08:15

Làm nghề lái xe khách nhưng Nguyễn Văn Ánh không tu chí làm ăn mà câu kết với một đối tượng người Lào mua ma túy về Việt Nam bán kiếm lời. Ánh cùng đồng bọn nhiều lần mua đi bán lại ma túy để hưởng chênh lệch. Kết cục, cả 4 đối tượng đều bị bắt và nhận kết đắng vì ma túy.

Bốn bị cáo tại phiên tòa.
Bốn bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Ánh (1974), Trần Ngọc Anh (1985), Đặng Quang Đạt (1991), Đặng Văn Tôn (1987) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Điều đáng nói, cả 4 bị cáo đều đã ngồi tù về các tội danh khác nhau nhưng không chịu chí thú làm ăn mà vẫn tiếp tục con đường vi phạm pháp luật. Trong đó, Nguyễn Văn Ánh từng bị TAND huyện Hương Sơn cũ (tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 9 tháng tù về tội: “Buôn lậu”; Trần Ngọc Anh và Đặng Quang Đạt bị TAND huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) xử phạt lần lượt là 18 tháng tù treo và 15 tháng tù treo cùng về tội: “Tàng trữ hàng cấm”. Riêng bị cáo Đặng Văn Tôn từng 3 lần ngồi tù về các tội danh khác nhau, trong đó có 2 lần Tôn bị TAND huyện Diễn Châu cũ xử phạt lần lượt 15 tháng tù và 6 tháng tù đều về tội: “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 2-2023, Tôn tiếp tục bị TAND huyện Diễn Châu cũ xử phạt 24 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng".

Theo nội dung vụ án, vào năm 2017, Nguyễn Văn Ánh làm nghề lái xe khách tuyến huyện Yên Thành (Nghệ An) - Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Quá trình làm việc, Ánh có quen biết một người đàn ông tên Phết (quốc tịch Lào, không rõ lai lịch, địa chỉ). Qua trao đổi, Phết đặt vấn đề mua bán ma túy với Nguyễn Văn Ánh, Ánh đồng ý khi nào cần sẽ liên lạc mua ma túy của Phết về Việt Nam bán kiếm lời.

Khoảng giữa tháng 4-2025, Trần Ngọc Anh đến nhà Nguyễn Văn Ánh chơi, đặt vấn đề mua ma túy hồng phiến (mỗi lần khoảng 10 gói), Ánh đồng ý. Khoảng giữa tháng 5-2025, Ánh liên lạc, đặt mua của người đàn ông tên Phết 20 gói ma túy hồng phiến, Phết đồng ý bán với giá 2 triệu đồng/gói và hẹn đến khu vực gần Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để nhận ma túy.

Ngày hôm sau, Nguyễn Văn Ánh đi đến khu vực gần Cửa khẩu Cầu Treo gặp Phết lấy ma túy với số tiền 40 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Ánh mang về nhà tại xã Đông Thành (Nghệ An) kiểm tra nhưng chỉ có 16 gói ma túy hồng phiến. Ánh thông báo cho Phết biết, Phết hứa sẽ bù "hàng" sau.

Từ ngày 19-5-2025 đến ngày 20-5-2025, Nguyễn Văn Ánh, Trần Ngọc Anh, Đặng Quang Đạt, Đặng Văn Tôn đã 2 lần mua bán ma túy. Mỗi lần giao dịch các đối tượng đều nâng giá để hưởng chênh lệch. Ngày 20-5-2025, sau khi mua ma túy từ Đạt, Đặng Văn Tôn bị Công an bắt giữ. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 8,18g ma túy. Từ lời khai của Tôn, các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Ánh, Trần Ngọc Anh và Đặng Quang Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 320,6g ma túy; Đặng Văn Tôn chịu trách nhiệm về 328,78g ma túy.

Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai do hám lợi nên đã bất chấp và phạm tội. Ngoài ra, 4 bị cáo cũng khai nhận, do trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy các bị cáo tham gia mua bán khá lớn cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Trong vụ án này, các bị cáo Đặng Quang Đạt, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Ánh thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đặng Văn Tôn ban đầu chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Đặng Văn Tôn đã tái phạm chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo Trần Ngọc Anh có 1 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA