Lái xe trong men rượu không bằng lái trả giá bằng án tù
Ngày 23-4, TAND khu vực 1 – TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1980, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) 3 năm 2 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Theo cáo trạng, chiều 20-7-2025, sau khi uống rượu bia, Hồ Văn Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy chở theo anh L.H.L. lưu thông trên Tỉnh lộ 10 theo hướng xã Phú Hồ đi phường Mỹ Thượng.
Đến khoảng 18 giờ 45 phút, khi di chuyển đến Km 16+600 (địa phận tổ dân phố Mỹ Lam), bị cáo bất ngờ rẽ trái qua đường nhưng không quan sát, không bật tín hiệu xin đường. Cùng lúc, xe máy do anh Nguyễn Lọc (SN 1993, trú xã Phú Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại đã va chạm trực diện.
Vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Anh L.H.L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng tử vong sau đó; anh Nguyễn Lọc bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%; riêng bị cáo Hải bị thương 16%. Hai phương tiện liên quan hư hỏng nặng.
Kết quả giám định cho thấy, tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải ở mức 180,17 mg/100 ml, vượt xa ngưỡng cho phép. Ngoài ra, bị cáo không có giấy phép lái xe, chuyển hướng thiếu quan sát, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường bộ.
Cơ quan tố tụng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi của Hồ Văn Hải. Hành vi này vi phạm khoản 2, khoản 3 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Đáng chú ý, bị cáo từng có tiền án. Năm 2001, Hồ Văn Hải bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) tuyên phạt 3 năm tù về cùng hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự an toàn giao thông, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải 3 năm 2 tháng tù giam.
Võ Thế Nghĩa




