Làm “chột mắt thần” để khoắng nhà chủ cũ

Thứ ba, 11/10/2022 07:21
Vừa về đến nhà, chị Võ Thị Mỹ Hương (1998, trú tại nhà số 52- Hoàng Công Chất, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tá hỏa khi phát hiện nhiều tài sản có giá trị, như: Ipad, dây chuyền, lắc đeo tay bằng vàng cất trong tủ tại phòng ngủ trên tầng 2 “không cánh mà bay”. Qua kiểm tra, chị Hương phát hiện, kẻ gian đột nhập bằng lối thoát hiểm phía sau nhà nhưng toàn bộ hình ảnh đều không được camera ghi lại.
Nguyễn Thị Kim Nga cùng tang vật trộm cắp tại nhà chị Hương.
Nguyễn Thị Kim Nga cùng tang vật trộm cắp tại nhà chị Hương.

Nhận tin báo từ gia đình người bị hại, Công an phường Khuê Mỹ nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tổ chức truy xét đối tượng gây án. Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, các trinh sát (TS) nhận định đối tượng gây ra vụ trộm là người thông thuộc địa bàn, nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân để chọn cơ hội gây án và hành vi phạm tội mang tính chuyên nghiệp.

Từ công tác nắm tình hình, các TS rà soát kỹ lưỡng những đối tượng đang tạm trú trên địa bàn, từng bước khoanh vùng, xác định đối tượng gây án là người từ địa phương khác đến, có khả năng tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn. Với nhận định này, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu các TS tăng cường nắm mọi di biến động của những đối tượng nghi vấn. Qua đó, các TS đã phát hiện Nguyễn Thị Kim Nga (1979, trú xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam) có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Đến chiều 8-10, các TS tiến hành mời bà Nga về trụ sở Công an phường Khuê Mỹ làm việc. Qua đấu tranh, bà Nga thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Cụ thể, do có thời gian giúp việc và ở tại nhà 52-Hoàng Công Chất nên biết gia đình chị Hương thuộc diện khá giả thường đi vắng vào ban ngày nên Nga nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nga khai, khoảng 9 giờ 30 ngày 4-10, bà Nga dùng búa đóng đinh cạy cửa phía sau, đột nhập nhà số 52-Hoàng Công Chất. Vào được nhà, việc đầu tiên Nga làm là tắt nguồn điện của hệ thống camera giám sát rồi đi lên tầng 2, vào phòng ngủ lục tìm tài sản. Sau đó, đối tượng xuống tầng 1 cắm lại dây hệ thống camera và tẩu thoát bằng cửa sau. Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Khuê Mỹ phối hợp Đội CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành truy thu số tang vật trộm cắp, gồm: 1 heo đất bên trong có khoảng 1,5 triệu đồng; 1 Ipad pro 2021 (trị giá 22 triệu đồng), 2 nhẫn vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiến hành các thủ tục tố tụng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Nga để xử lý theo quy định của pháp luật.

V.T