Làm gì để tránh sét?

Thứ hai, 12/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, từ ngày 2 đến 7-9-2011, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra hiện tượng mưa lớn kèm theo giông sét gây sự cố lưới điện nhiều nơi, như: nhảy MC 471E9 làm mất điện từ 19 giờ 3 đến 20 giờ ngày 2-9 và từ 15 đến 16 giờ  ngày 6-9 khu vực các xã Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Bắc, Bà Nà, Hòa Phú...; nhảy MC 474 Cầu Đỏ - 477E12 làm mất điện từ 20 giờ 8 đến 20 giờ 52 ngày 6-9 khu vực Hòa Thọ Tây, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Hòa Phước và một phần khu vực tỉnh Quảng Nam... Giông sét cũng làm hư hỏng rất nhiều trang thiết bị điện tử, đặc biệt như máy vi tính, tivi; một số nhà dân bị sự cố chập cháy điện.

Hàng loạt sự cố trên đã tạo nên hoang mang lo lắng cho người dân. Chị Xuân (Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Trong đợt mưa vừa qua, hệ thống điện nhà đã bị cháy gần hết, các bóng đèn, tivi cũng hư hỏng phải thay thế mới hoàn toàn?”. Một người dân khác ở xã Hòa Liên (Hòa Vang,) cũng cùng chung tâm trạng khi trong nhà đột ngột mất điện vào ngày 6-9 vừa qua: “Trong lúc ngoài trời mưa như trút nước, trong nhà không có điện nên không biết bất kỳ thông tin về thời tiết có trở nên xấu đi và mưa lụt bất thường hay không”.

Điện lực Đà Nẵng cho hay, trước mùa mưa, Cty đã thực hiện rất nhiều giải pháp để hạn chế tác hại do sự cố giông sét gây ra: kiểm tra hệ thống nối đất và trị số tiếp địa định kỳ theo quy định, sửa chữa bổ sung nếu không đạt so với quy trình quy phạm trước mùa mưa bão. Các đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu và xử lý dứt điểm các tồn tại đối với hệ thống tiếp địa có khả năng gây mất an toàn cho con người và lưới điện. Đồng thời cũng đã thường xuyên tổ chức kiểm tra các vị trí tủ điện hạ áp, đường dây trung áp và trạm biến áp tại các điểm xung yếu, ngập lụt và khắc phục các khiếm khuyết gây mất an toàn (nếu có) trong mùa mưa bão. Siết kẹp lèo, kiểm tra các mối nối, đo nhiệt độ mối nối để tránh tình trạng phát nhiệt làm đứt dây khi có dòng ngắn mạch lớn qua mối nối tiếp xúc xấu. Kiểm tra và phát quang hành lang tuyến các tuyến đường dây nhằm ngăn ngừa tình trạng sự cố do cây ngã đổ vào đường dây khi có gió lớn. Và vừa qua, Cty đã thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng các bề mặt cách điện của MBA, TU, TI, sứ,...

 Cty Điện Lực Đà Nẵng duy tu bảo dưỡng đường dây nhằm tránh sét trong các đợt mưa bão.

Vậy còn những hộ dân cư, những cơ quan, đơn vị phải thường xuyên làm việc cần phải thực hiện những biện pháp phòng tránh nào? Mang những lo lắng trên đến trao đổi với ông Huỳnh Tấn Hãn, Chánh văn phòng Cty Điện lực Đà Nẵng, chúng tôi đã được ông đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân trong đợt mưa bão sắp đến. Đối với các  cơ quan đơn vị hộ dùng điện cần tự kiểm tra công trình điện của mình, sửa chữa ngay các hư hỏng như: kết cấu xà, trụ yếu, nghiêng, mục...; dây dẫn xơ, đấu nối chắp vá, cầu dao, áptômát hư, hệ thống nối đất không đảm bảo bị mất, đứt...

Đặc biệt, lưu ý kết cấu khác như hàng rào, cây cối, nhà cửa, mái tôn, biển hộp đèn quảng cáo, cột ăngten, cột đèn chiếu sáng khi có mưa bão bay, đổ vào đường dây, trạm điện. Ngoài ra, trong thời gian  mưa to, gió lớn, nước ngập, cần phải đề phòng những dây điện đứt rơi xuống, cây gãy, đổ đè vào đường dây, trạm điện, cột điện đổ, sứ vỡ, điện rò ra hàng rào sắt, mái tôn và các vật có khả năng dẫn điện khác..., đề phòng nước ngập tủ điện, cháy nổ ở đường cáp điện ngầm, đường dây dẫn điện trên không hay trạm điện. Trường hợp khẩn cấp như đứt dây, đổ trụ, tủ điện, trạm điện bị ngập nước ... người dân gần đó cần canh gác nghiêm ngặt, không cho ai lại gần (cách xa hơn 10mét), đồng thời tìm cách báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất để phối hợp cô lập khu vực mất an toàn.

Các đơn vị và cá nhân nếu có điều kiện cần tìm hiểu và tập huấn để mọi người thành thạo phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi mạch điện và cấp cứu người bị điện giật. Đề phòng khả năng bị tai nạn khi tham gia cấp cứu do không thực hiện đúng biện pháp an toàn (về phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và sơ cấp cứu người bị nạn do điện, vừa qua, Điện lực Đà Nẵng đã gửi tờ rơi hướng dẫn rất chi tiết).

Theo thống kê ban đầu của Viễn thông Đà Nẵng, trong đợt mưa kèm theo giông sét vừa qua, đã có gần 1.000 thiết bị đầu cuối bị hư hỏng, không liên lạc được, gồm 654 máy điện thoại, 317 thiết bị Internet.
Về phía những hộ gia đình, khi mạng điện gia đình có nguy cơ ngập nước, phải kịp thời cắt (cầu dao, cầu chì, áptômát...) đầu nguồn điện vào nhà đề phòng mạng điện bị ngập nước gây tai nạn chết người; không sửa chữa điện ngoài trời khi có mưa, ẩm, ướt; phải cắt nguồn điện tại các thiết bị đóng - cắt và treo biển “Cấm đóng điện có người đang làm việc”; đề phòng điện rò từ nguồn khác, nhà khác, khu vực khác vào khu vực làm việc; không dựng ăng ten, giàn giáo xây dựng và kết cấu khác gần hoặc có thể ngã đổ, văng bắn vào đường dây và trạm điện...;  không sử dụng cần trục, các máy móc thiết bị khác trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây điện và trạm điện. Đảm bảo khoảng cách giữa người, các kết cấu tới đường dây và trạm điện. Đặc biệt là không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè... trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát gần với mặt nước để tránh bị phóng điện và tai nạn điện...

Thiết nghĩ, trong thời tiết miền Trung đang diễn ra với hàng loạt những biến động thất thường, nhất là các đợt mưa to kèm theo sét lớn, các đơn vị, cá nhân nên thực hiện đúng theo các khuyến cáo mà Cty Điện lực Đà Nẵng đã nêu. Có như vậy, sẽ tránh được những mất mát không đáng có!

Lê Anh Tuấn