Làm rõ đối tượng chuyên trộm xe máy ở các bệnh viện

Thứ ba, 20/10/2015 12:10

Để kịp thời động viên và ghi nhận thành tích của Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu, chiều 19-10, đại tá Trần Phước Hương-Trưởng CAQ Hải Châu, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 138 CAQ Hải Châu đã đến thưởng nóng cho Đội. Đại tá Trần Phước Hương cũng yêu cầu Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nói trên và tiếp tục phát huy thành tích trong thời gian tới, góp phần quan trọng đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung.

Đại tá Trần Phước Hương thưởng nóng cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu.

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, chiều 19-10, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quang Cường (1971, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, bước đầu Cường thừa nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong những tháng gần đây, tại một số địa bàn của Q. Hải Châu xảy ra các vụ mất trộm xe máy các loại, trước tình hình này, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo CA 13 phường và Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu tăng cường các biện pháp đấu tranh, trong đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu đã lập Chuyên án 0115X, trong tháng 8 đã làm rõ 8 đối tượng trong chuyên án gồm: Lê Văn Ca (1999, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Tống Phước Uy (2001, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Phạm Dương Đại Phong (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Trương Vĩnh Thiên (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Đặng Công Dương (1996, trú P. Bình Thuận), Phạm Thành Công (1999, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Võ Trường Đức (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Đặng Công Bình (2000, trú P. Bình Thuận), thu giữ 6 xe máy và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Sau khi làm rõ nhóm đối tượng này, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu tiếp tục tung lực lượng TS đến các địa bàn để nắm thông tin. Qua nguồn tin báo của quần chúng, các TS nắm được nguồn tin về một đối tượng có dấu hiệu trộm xe máy tại một số bệnh viện trên địa bàn nên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Trong lúc đang triển khai, lúc 9 giờ ngày 16-10, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu nhận được tin báo của CAP Hòa Thuận Tây về việc bảo vệ Bệnh viện Quân y 17 (trên địa bàn P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) vừa phát hiện một đối tượng có biểu hiện trộm cắp xe máy trong Bệnh viện Quân y 17.

Sau khi xác định đối tượng bị tạm giữ có nhiều trùng khớp với đối tượng trong “tầm ngắm”, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu nhanh chóng triển khai lực lượng đưa đối tượng về trụ sở CAQ Hải Châu để đấu tranh. Bước đầu, đối tượng khai tên là Trần Quang Cường (1971, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Cường từng có 4 tiền án gồm 1 tiền án về tội giết người và 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng vẫn một mực kêu oan, cho rằng mình không có hành vi trộm cắp nào cả... Sau gần 72 giờ đấu tranh với các lý lẽ sắc bén và chứng cứ sát thực, Cường đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Quang Cường.

Theo khai nhận bước đầu của Cường, sau nhiều lần “vào tù ra tội”, không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng thời gian từ tháng 5-2015 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thủ đoạn của Cường là chuẩn bị sẵn một bộ phá khóa xe máy bằng kim loại sau đó đi bộ hoặc đón xe ôm đi dạo quanh các bệnh viện, Trung tâm y tế quận hoặc các khu vực có để nhiều xe máy, tìm cơ hội thuận lợi thì sẽ dùng đoản phá khóa và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Sau khi trộm cắp được tài sản, Cường gửi xe khách vào TPHCM cho một đối tượng chưa rõ danh tính tiêu thụ, sau đó đối tượng này chuyển tiền qua tài khoản cho Cường. Với thủ đoạn này, Cường đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy.

Cụ thể, khoảng tháng 5-2015, Cường đi đến trước cổng chùa An Hải (đường Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì phát hiện xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu trắng, không rõ BKS nên dùng đoản bẻ khóa và đưa đi bán được 6 triệu đồng. Tiếp đó, tháng 7-2015, Cường đến bãi giữ xe Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ và bẻ khóa trộm 1 xe máy hiệu Honda Air Blade màu đỏ đen, không rõ BKS và cũng bán được 6 triệu đồng. Ăn quen mùi, đến ngày 23-8, Cường đến bãi xe Bệnh viện Quân y 17 bẻ khóa lấy trộm 1 xe máy hiệu Honda Future X, màu đỏ, BKS 43G1-025.00 sau đó bán với giá 6,5 triệu đồng.

Cũng với phương thức này, Cường tiếp tục trộm cắp xe máy Wave Alpha màu đỏ đen, BKS 43C1-335.63 tại K586/39 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng; xe máy Honda Wave Alpha màu đen, không rõ BKS tại số 51- Tôn Thất Đạm, Đà Nẵng; 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ tại chung cư gần Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ; 1 xe máy Yamaha Sirius màu trắng-xanh, không rõ BKS tại Bệnh viện C Đà Nẵng; 1 xe máy hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen bạc, BKS 92H1-066.79 sau đó đưa đến Bệnh viện Quân y 17 gửi để chờ cơ hội tiêu thụ và đến sáng 16-10, khi Cường vào Bệnh viện Quân y 17 để tìm cơ hội trộm cắp thì bị phát hiện, bắt giữ.

Một trong số các xe máy Cường chưa kịp tiêu thụ và bộ dụng cụ phá khóa của Cường
được CAQ Hải Châu thu giữ.

Nguyễn Tuấn