Làm rõ nhóm “báo thủ” dương oai trên cầu Rồng

Thứ sáu, 12/05/2023 06:52
Nhóm “báo thủ” mang theo ba chĩa tự chế, tuýp sắt, dao phóng lợn để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy. Để dương oai, cả nhóm lên cầu Rồng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã làm rõ và mời nhóm “báo thủ” lên làm rõ.
Các đối tượng mang theo hung khí chụp ảnh tại cầu Rồng rồi đăng lên Tiktok.
Nhóm đối tượng cầm hung khí chụp ảnh tại cầu Rồng.

Trước đó vào khuya 3-5, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, cầm theo nhiều hung khí tự chế, tuýp sắt dài gần 2m đứng trên cầu Rồng (địa phận Q. Hải Châu). Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đã lên án, tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm này. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc truy xét, làm rõ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11-5, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Hải Châu cho biết, đã xác định và triệu tập làm việc 1 thiếu niên trong nhóm trên là Nguyễn Thanh T. (14 tuổi, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để làm rõ các đối tượng liên quan khác. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh T. khai nhận, khuya 3-5 đã cùng Nguyễn Đình C. (17 tuổi, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Hoàng V., Phạm Đình K. (cùng 18 tuổi, đều trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Phạm Văn B. (17 tuổi, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) và một số thanh thiếu niên không rõ lai lịch cầm theo hung khí, chạy xe đi tìm đánh 1 nhóm thanh niên khác. Sau khi đi qua nhiều tuyến đường nhưng không gặp được “đối thủ”, cả nhóm dừng lại vị trí gần đuôi cầu Rồng để chụp ảnh, xong cả nhóm đi về. Số hung khí cả nhóm sử dụng do Nguyễn Đình C. chuẩn bị và phát cho các thành viên trong nhóm.

Các đối tượng mang theo hung khí chụp ảnh tại cầu Rồng rồi đăng lên Tiktok.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Hải Châu phát hiện các đối tượng Nguyễn Đình C., Phạm Hoàng V., Phạm Đình K. và Phan Văn B. đang bị Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự vì liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trước đó. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an quận Hải Châu tiến hành làm rõ.

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm do C., V., K., B., xảy ra tại quận Sơn Trà. Cụ thể, nhóm các đối tượng trên có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu nên khác tại khu vực Sơn Trà nên huy động đồng bọn và chuẩn bị hung khí tự chế để giải quyết. Khoảng 2 giờ ngày 29-4-2023, khi nhóm này đi ngang quán nước trước siêu thị H.M trên đường Võ Văn Kiệt thì thấy một nam thanh niên giống với một người trong nhóm đối thủ. Cả nhóm sau đó xông vào chém người khiến nhiều người khác bỏ chạy tán loạn. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn vẫn bị tấn công, chém nhiều nhát. Công an quận Sơn Trà đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để điều tra.

Theo thống kê từ Công an TP Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 56 vụ/223 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm. Trong đó tại địa bàn quận Hải Châu xảy ra 10 vụ, quận Sơn Trà xảy ra 9 vụ, quận Thanh Khê xảy ra 7 vụ, quận Liên Chiểu xảy ra 13 vụ, quận Cẩm Lệ xảy ra 8 vụ, quận Ngũ Hành Sơn 1 vụ và huyện Hòa Vang xảy ra 8 vụ. Lực lượng Công an đã thu giữ 1.865 vũ khí, hung khí nguy hiểm, như: mã tấu, dao găm, kiếm, dao phóng lợn, súng tự chế, gậy 3 khúc... qua đó góp phần đảm bảo ANTT, ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự do các đối tượng gây ra.

MAI VINH