Làm rõ vụ phát tán video clip nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau trên Internet
* Xử phạt 2 đối tượng phát tán video clip trên mạng
* Các HS liên quan bị buộc thôi học có thời hạn
(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, khi dư luận cả nước liên tục bất bình vì phải chứng kiến nhiều vụ phát tán hình ảnh video clip lên internet của các nữ sinh ở Hà Nội, Nghệ An... chưa lắng xuống thì mới đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng một vụ phát tán video clip đánh nhau của các nữ sinh Trường THCS Lê Độ (đường Lưu Hữu Phước, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc tìm hiểu xung quanh vấn đề này nhằm đưa đến bạn đọc cái nhìn tổng quan, cũng qua đây đưa ra lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, thầy cô giáo trong vấn đề giáo dục con em mình.
Theo Đội An ninh CAQ Sơn Trà thì ngay sau sự vụ video clip các nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau được trình báo lên CAQ, lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo Đội An ninh phối hợp CAP An Hải Bắc nhanh chóng điều tra, xác minh trên cơ sở băng video clip đối chiếu với hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như làm việc với các “nhân vật” trong video clip, CQĐT đã làm rõ hành vi của các đối tượng gồm: N.T.Y.N. (1997, học sinh lớp 8/8), T.T.L.D. (1996, HS lớp 8/4), N.T.T.H. (1997, HS lớp 8/3), N.T.H. (1997, HS lớp 8/8), T.T.L.T. (1997, HS lớp 8/5) liên quan đến vụ việc đánh nhau ngày 22-9, sau đó bị phát tán trên Internet.
![]() |
Ảnh chụp của H. lưu trên hồ sơ. |
Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa N.T.Y.N. và T.T.L.D. Để giải quyết mâu thuẫn, sáng 22-9, N.T.Y.N. và T.T.L.D. kéo ra khu vực trước Đài phát sóng Đà Nẵng (gần Trường THCS Lê Độ) đánh nhau. Lúc này N.T.T.H. cũng có mặt, thay vì can ngăn, N.T.T.H. lại dùng ĐTDĐ để ghi lại hình ảnh 2 bạn đánh nhau. Đến chiều cùng ngày, N.T.T.H. chuyển video clip mình quay được cho N.T.H. Một ngày sau (23-9), N.T.H. đến quán internet Bin, số 49 - Lưu Hữu Phước thì gặp một người bạn tên Thi. Sau một hồi trò chuyện, N.T.H. đã chuyển video clip đánh nhau của HS cùng trường cho Thi thông qua công cụ email (hộp thư điện tử) của website yahoo.
Thi mở ra xem (lúc này có Đinh Thị Thanh Hằng, 1994 - con của chủ quán Internet) đứng ở sau quan sát thấy. Sau khi xem, Thi về nhưng không thoát hoàn toàn hộp thư nên Hằng đã truy cập địa chỉ email của Thi để copy lại đoạn video clip rồi chuyển cho Huỳnh Công Long (1994, trú 368/6/11 - Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê) bằng nick name: nhoxpun_khiay... Từ đây, Long bắt đầu chia video clip này thành 3 đoạn với độ dài khoảng 15 phút để đưa lên trang mạng youtube với nội dung: “Nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau” và vụ việc nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng.
![]() |
Ảnh chụp của Huỳnh Công Long lưu trên hồ sơ. |
Trước những chứng cứ đã được làm rõ, ngày 20-10, CQĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hằng và Long theo điểm b, khoản 3, điều 17, Nghị định 56/NĐ-CP về “hành vi đưa vào mạng thông tin máy tính thông tin, hình ảnh có nội dung độc hại nhưng hậu quả chưa nghiêm trọng” với mức phạt 1,5 triệu đồng/người. Riêng các em còn lại liên quan đến vụ việc, cơ quan CA đã chuyển hồ sơ để nhà trường xử lý và thông báo đến địa phương các em cư trú.
Thầy Lê Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Độ cho biết, ngay sau khi có biên bản kết luận của Cơ quan CAQ, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp và ra quyết định kỷ luật đối với các HS liên quan đến vụ việc: N.T.Y.N. và T.T.L.D. bị buộc thôi học 3 ngày vì có hành vi đánh nhau; N.T.T.H. và N.T.H. cũng bị buộc thôi học 3 ngày vì thấy bạn đánh nhau mà không can ngăn, còn dùng ĐTDĐ để ghi lại rồi phát tán.
![]() |
Hồ sơ vụ phát tán video clip nữ sinh Trường THCS Lê Độ được lưu tại CQĐT CAQ Sơn Trà. |
Trao đổi về vấn nạn bạo lực học đường những năm gần đây liên tục xảy ra, nhà xã hội học - TS Trần Xuân Bình cho biết, về cơ bản thường rơi vào các trường hợp gia đình ít có điều kiện quan tâm, giáo dục con cái cũng như những hành vi cư xử lệch lạc của người lớn xung quanh ảnh hưởng đến tâm lý, lối sống của các em. Bên cạnh đó, internet ngày càng trở nên phổ dụng, cộng với tính hiếu kỳ của lứa tuổi các em thì khi tiếp xúc với môi trường rộng lớn và đầy cạm bẫy như không gian mạng Internet, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
“Vụ việc lần này tuy hậu quả tuy không lớn, nhưng cũng để lại bài học nghiêm khắc cho chúng tôi trong việc quản lý, giáo dục các em. Đồng thời đây cũng là một lời cảnh báo chung đối với các gia đình, bởi không riêng môi trường giáo dục tại nhà trường, mà cần hơn nữa sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục các em từ chính những thành viên trong gia đình, xã hội. Chỉ có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội mới hy vọng các em phát triển tốt” - thầy Hùng nhấn mạnh!
Bài, ảnh: Hoàng Lịch