Lần theo dấu vết kẻ cướp tài sản của "gái ngành" sau cuộc mua dâm

Thứ tư, 16/02/2022 12:36

Sau khi bán dâm cho khách là một nam thanh niên, cô "gái ngành" bất ngờ bị người này tấn công, dùng băng keo trói trong phòng tại khách sạn, rồi cướp sạch tài sản. Sự việc xảy ra chiều 6-2 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Ngày 15-2, Thượng tá Nguyễn Đức Thành- Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, ngay khi tiếp nhận tin báo về một vụ cướp tài sản nói trên, xét thấy tính chất vụ việc rất nghiêm trọng nên Ban chỉ huy Công an TP Nha Trang lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thái Phương.

"Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản, tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn của đối tượng rất manh động nên lãnh đạo Công an TP Nha Trang đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ truy xét, bắt giữ đối tượng", lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự cho biết.

Tiến hành lấy lời khai những người liên quan, các trinh sát hình sự xác định, nạn nhân là chị L.T.T. (1998, trú tỉnh Yên Bái). Theo đó, chiều 6-2, sau khi đồng ý bán dâm cho một nam thanh niên, chị T. tới phòng 102 của khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn để bán dâm. Sau khi "mây mưa" với khách, chị T. thông báo cho nam thanh niên việc đã hết giờ thì bị người này tấn công từ phía sau, dẫn đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị T. phát hiện tay chân bị trói chặt bằng băng keo nên phải cầu cứu nhân viên khách sạn. Ngay sau đó, chị T. kiểm tra lại tài sản thì phát hiện một lắc tay bằng vàng cùng điện thoại iPhone 12 đã bị lấy sạch.

Tiến hành trích xuất camera tại quầy lễ tân khách sạn, lực lượng trinh sát phát hiện nghi phạm mặc áo thun ngắn tay, quần dài, bịt mặt bằng khẩu trang, đeo kính và mặc áo khoác màu đen tới trả phòng. Những ngày sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an TP Nha Trang đã tiến hành trích xuất, xem xét kỹ lưỡng hình ảnh hàng trăm camera an ninh tại các nhà dân, khách sạn trên các tuyến đường thuộc khu vực phường Vĩnh Hải cùng các địa bàn lân cận để truy vết thủ phạm. 

Đối tượng Hoàng Thái Phương.

Từ đó, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên đi xe máy kiểu dáng Janus màu đỏ biển số Nha Trang có những yếu tố trùng khớp với nghi phạm với hướng di chuyển về phía khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn, trinh sát đã truy ra chủ nhân của chiếc xe này. Tuy vậy, quá trình xác minh về chiếc xe máy kể trên thì được người đàn ông trú ở phường Lộc Thọ cho biết, năm 2017 đã được một người khách trọ quê ở TP Hải Phòng nhờ đứng tên khi mua xe máy hiệu Janus có màu sắc kể trên.

Tìm đến người đàn ông quê Hải Phòng, các trinh sát xác định, nam thanh niên quen biết từ trước tên là Hoàng Thái Phương (1990, trú phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã mượn xe của ông này từ hôm Mùng 2 Tết Nguyên đán 2022. Đến tối 6-2, sau khi trả xe máy, Phương đã lên xe khách vào lại TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục lần theo dấu vết nghi phạm, trinh sát hình sự xác định, Phương đã sử dụng hộ chiếu, thuê phòng một khách sạn 5 sao ở Nha Trang từ ngày Mùng 1 Tết. 

Xác định nghi phạm đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, ngay trong đêm 11-2, Ban chỉ đạo chuyên án đã cử tổ trinh sát lên đường truy bắt. Ngay khi vào tới TP Hồ Chí Minh tổ công tác đã phối hợp với công an địa phương và xác định, nghi phạm đang cư trú tại một căn nhà trong hẻm 11- Lê Cảnh Huân (phường Phú Thọ Hòa). Ngay trong sáng 12-2, khi Phương mở cánh cửa cổng ra khỏi nhà đã bị tổ công tác ập tới vây bắt. 

Chiếc xe máy phương tiện gây án và ĐTDĐ, lắc tay vàng tang vật vụ cướp.

Tại cơ quan công an, ban đầu Phương lấy lý do sau một thời gian dài cư trú ở Đức nên không rành tiếng Việt và không hợp tác điều tra, đồng thời đối tượng còn không thừa nhận đã có mặt tại Nha Trang vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Tuy vậy, trước những chứng cứ Ban chuyên án thu thập được, cuối cùng nghi phạm đã cúi đầu khai nhận hành vi. 

Phương khai, đã lên kế hoạch cho vụ cướp bằng việc vào một siêu thị trên đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang) mua băng keo, kéo và dây thừng. Sau khi vào mạng tìm gái bán dâm, đối tượng đã liên hệ với chị L.T.T. và hẹn tới khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn mua dâm. Tại đây, sau khi quan hệ với chị T., đối tượng đã dùng tay siết cổ chị T. rồi dùng băng keo trói tay chân nạn nhân, cướp tài sản và nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Sau khi trả xe máy cho bạn, đối tượng đã lập tức lên xe khách vào TP Hồ Chí Minh ngay trong tối 11-2. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các cán bộ, trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang đã lần ra được nghi phạm, tiến hành vây bắt đối tượng và thu giữ toàn bộ tài sản Phương cướp được để trao trả cho nạn nhân. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Hoàng Thái Phương để điều tra theo quy định của pháp luật.

P.V