Lan tỏa "lá chắn" phòng, chống ma túy, thuốc lá và thuốc lá điện tử trong học đường
Trong những năm gần đây, trước nguy cơ ma túy, thuốc lá truyền thống và đặc biệt là thuốc lá điện tử có xu hướng xâm nhập môi trường học đường với nhiều thủ đoạn tinh vi, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, không tệ nạn xã hội.
Nhận diện thủ đoạn tinh vi, chủ động phòng tránh từ sớm
Tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức hàng trăm chuyên đề "Trường học không ma túy", tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thu hút sự quan tâm tham dự của hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp từng lứa tuổi, kết hợp giữa cung cấp kiến thức pháp luật, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm với hình thức trực quan, sinh động. Nhiều mẫu vật như thuốc lá điện tử, tinh dầu, dụng cụ sử dụng trái phép chất gây nghiện được trưng bày, giúp học sinh dễ dàng nhận diện và nâng cao kỹ năng phòng tránh. Điểm nhấn của các buổi tuyên truyền là phần giao lưu, đối thoại trực tiếp, tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ suy nghĩ, qua đó lan tỏa sâu rộng thông điệp "Nói không với ma túy, thuốc lá và thuốc lá điện tử" trong môi trường học đường.
Đại úy Nguyễn Hồng Tâm – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng, báo cáo viên thường xuyên trực tiếp tuyên truyền tại các trường học cho biết: "Tội phạm ma túy hiện nay không còn xuất hiện dưới những hình dáng thô sơ mà thường ẩn mình trong thuốc lá điện tử, bánh kẹo hay nước uống với bao bì bắt mắt. Các em học sinh là đối tượng dễ bị lôi kéo bởi tâm lý tò mò và sự tác động của mạng xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em không chỉ nhận diện được hình dáng mà còn hiểu sâu sắc về tác hại hủy hoại hệ thần kinh của các chất này, từ đó hình thành bản năng tự vệ trước những lời dụ dỗ dùng thử cho biết…".
Theo thống kê của Công an TP Đà Nẵng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đã được triển khai với 476 buổi bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, tuyên truyền trực tiếp 232 buổi, thu hút hơn 480.000 lượt học sinh, sinh viên tham dự. Bên cạnh đó, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy được tổ chức rộng khắp, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia với hàng nghìn tác phẩm dự thi như tranh vẽ, bài viết, infographic, video ngắn.
Hoạt động tuyên truyền còn được đẩy mạnh qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội với nhiều phóng sự, tin bài chuyên sâu, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là giới trẻ, về tác hại của ma túy và trách nhiệm chung tay phòng, chống tệ nạn này.
Mới đây, ngày 17-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 1.520 học sinh toàn trường. Buổi tuyên truyền đã trở nên thực sự lôi cuốn khi báo cáo viên áp dụng các hình thức truyền tải trực quan, sinh động, từ việc trưng bày mẫu vật thực tế đến trình chiếu các video tư liệu, tranh ảnh trực quan, giúp các em học sinh dễ dàng hình dung và ghi nhớ.
Trong không khí cởi mở và thân thiện, chương trình đã nhận được sự tương tác đầy hào hứng; các em học sinh không ngần ngại giơ tay đặt câu hỏi, tranh luận nhiệt tình về những tình huống thực tế. Thông qua đó, báo cáo viên đã cảnh báo những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhất là nguy cơ xâm nhập học đường thông qua mạng xã hội và môi trường Internet. Những thắc mắc về cách nhận diện ma túy trà trộn trong thực phẩm, hay kỹ năng xử lý khi bị người lạ lôi kéo đã được giải đáp cụ thể, giúp các em trang bị "lá chắn" vững chắc để tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học đường lành mạnh.
Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền miệng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng còn triển khai nhiều giải pháp sáng tạo như phát hành Sổ tay phòng, chống ma túy học đường, đây được xem là "lá chắn" giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ. Sổ tay được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, cung cấp thông tin về tác hại của ma túy, thuốc lá, thuốc lá điện tử; các thủ đoạn dụ dỗ của tội phạm; kỹ năng phòng tránh và đường dây nóng tố giác hành vi vi phạm.
Sự chủ động không chỉ đến từ phía lực lượng Công an mà còn từ sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Thanh Toàn, giáo viên trường THCS Hoàng Diệu, chia sẻ: "Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là hết sức quan trọng. Không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật, các buổi tuyên truyền còn giúp học sinh hình thành kỹ năng sống, biết nói "không" với cám dỗ, từ đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh".
Em Trần Minh Hoàng, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh bày tỏ: "Qua các buổi tuyên truyền và tài liệu được giới thiệu, chúng em hiểu rõ hơn về những hậu quả nghiêm trọng của ma túy và thuốc lá điện tử. Những ví dụ thực tế và phần giao lưu giúp chúng em nhận ra rằng chỉ cần một lần thử cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Em nghĩ đây là hoạt động rất cần thiết đối với học sinh".
Với những giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo và sự chung tay của gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và toàn xã hội, công tác phòng, chống ma túy, thuốc lá và thuốc lá điện tử trong học đường tại Đà Nẵng đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn từ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Thanh Hoa






