Lan tỏa tinh thần Hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” cấp thành phố

Thứ tư, 15/05/2024 07:00
Ngày 14-5, Ban Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” TP Đà Nẵng năm 2024 tổ chức họp triển khai, rà soát các nội dung, phần việc để chuẩn bị cho hội thi sẽ diễn ra vào ngày 25-5 tới. Ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban tổ chức và Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP đồng chủ trì cuộc họp.
Đại tá Phan Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo công tác triển khai thời gian qua, Thượng tá Trần Hoài Phương – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Thường trực Ban tổ chức Hội thi cấp thành phố cho hay, sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức, UBND các quận, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế Hội thi, thành lập Ban Tổ chức, Tổ Trọng tài, Tổ thư ký, chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương tổ chức tập luyện và khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức Hội thi cấp huyện trên địa bàn. Đến nay tất cả các quận, huyện đã hoàn thành việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ CC và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024, với tổng số 55 đội thi của 55 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Riêng địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang không có “Tổ liên gia an toàn PCCC” nên không tham dự Hội thi. Các Hội thi cấp quận, huyện được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch và Điều lệ đề ra. Các đội sẽ tham gia vòng thi cấp thành phố gồm: Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu), Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê), Phước Mỹ (Q. Sơn Trà), Hòa An (Cẩm Lệ), Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu), Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) và Hòa Phong (H. Hòa Vang). Hiện nay, các đội đạt giải nhất của Hội thi cấp quận, huyện đang tích cực tổ chức tập luyện; hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị tham gia.

Qua đánh giá của thường trực Ban tổ chức, nhìn chung, các sở, ngành và UBND các quận, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Qua Hội thi cấp quận, huyện, có thể nhận thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, đồng thời, việc tổ chức tuyên truyền về Hội thi cũng được đăng tải rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị đến tổ chức Hội thi ngắn và điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình tập luyện và kết quả Hội thi cấp quận, huyện.

Liên quan đến Hội thi cấp thành phố, buổi tổng duyệt tổ chức vào ngày 24-5 và chính thức tranh tài vào 6 giờ 30 ngày 25-5, địa điểm khu đất trống trước nhà hàng Phú Gia Xavia, đường 2-9, Q.Hải Châu. Chương trình Lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc trao thưởng Hội thi được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Đội giải Nhất cấp thành phố sẽ tham dự vòng thứ hai của Hội thi toàn quốc tại khu vực III, do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Bình Định, dự kiến tổ chức trong tháng 6-2024.

Đại tá Phan Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Đại tá Phan Văn Dũng cho biết, qua theo dõi cuộc thi cấp quận, huyện đã rõ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương đối với Hội thi. Có trường hợp nam đã 75 tuổi tại quận Liên Chiểu vẫn đăng ký tham gia cùng con cháu. Nhiều địa phương vận động rất đông khán giả đến cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Để chuẩn bị cho Hội thi cấp thành phố, Đại tá Phan Văn Dũng đề nghị Công an đảm bảo lực lượng, phương tiện theo đúng thành phần, yêu cầu triệu tập trong lễ khai mạc, đảm bảo trọng thể; các địa phương huy động nhân dân tham gia, đảm bảo là ngày hội của toàn dân. Ban tổ chức Hội thi đảm bảo công tâm, khách quan, đúng điều lệ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bên cạnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương liên quan. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để hội thi đi vào thực tiễn cuộc sống nhân dân và để hội thi trở thành dịp để gắn kết tình cảm cộng đồng khu dân cư. Ông Trần Chí Cường cũng đề nghị, qua hội thi cũng rút kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, tổ chức hoạt động có hiệu quả của các “Tổ liên gia an toàn PCCC”, qua đó nâng cao vai trò của người dân, phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC.

MAI VINH