"Lắng nghe con nói" tiếp sức học sinh đến trường
Ngày 15-4, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đang triển khai diễn đàn "Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường" nhằm kéo giảm tình trạng học sinh đồng bào Xơ Đăng nghỉ học, giúp các em duy trì việc học.
Tu Mơ Rông là xã có tới 96% dân số là người Xơ Đăng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con em, dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học, thiếu sự chăm sóc, đồng hành từ gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các em. Trước thực trạng này, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã giao Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức diễn đàn "Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường", tạo không gian để học sinh và phụ huynh cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong học tập cũng như trong việc nuôi dạy con. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thấu hiểu và trách nhiệm của gia đình trong việc đồng hành cùng con đến trường, hướng tới mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Những ngày qua, Đoàn xã Tu Mơ Rông phối hợp với Công an xã và các trường học tổ chức diễn đàn tại 5 thôn Ty Tu, Đăk Pờ Trang, Kon Ling, Kon Pia, Ngọc Leang. Các buổi sinh hoạt được tổ chức vào buổi tối, phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân sau khi hoàn tất công việc nương rẫy. Tại diễn đàn, học sinh và phụ huynh được trực tiếp bày tỏ tâm tư, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong học tập và đời sống. Các bên cùng phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghỉ học, chỉ ra những hệ lụy, đồng thời tuyên truyền về quyền trẻ em và trách nhiệm của gia đình. Trên cơ sở đó, các lực lượng chức năng cùng gia đình thống nhất giải pháp hỗ trợ, tăng cường quản lý học sinh tại cộng đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã ký cam kết đồng hành, hỗ trợ khoảng 50 học sinh thường xuyên vắng học quay trở lại lớp và duy trì việc học chuyên cần.
Theo ông Võ Trung Mạnh, bước đầu diễn đàn đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của phụ huynh, từng bước thay đổi tư duy phó mặc việc học của con cho nhà trường. Nhiều gia đình đã chủ động phối hợp với giáo viên, quan tâm, lắng nghe con hơn; các em từng nghỉ học cũng đi học đều đặn hơn, góp phần ổn định sĩ số. Trong thời gian tới, Đoàn xã Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn tại 12 thôn còn lại, nhằm tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, hỗ trợ học sinh duy trì việc học. Bên cạnh đó, địa phương cũng dự kiến triển khai thêm diễn đàn "Lắng nghe chị em nói, cùng chị em chuyển đổi số", hướng tới hỗ trợ phụ nữ đồng bào Xơ Đăng thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Qua đó, góp phần từng bước thay đổi nhận thức về giáo dục, giảm tâm lý tự ti trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Việc tổ chức hai diễn đàn được xác định là giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, tạo chuyển biến đồng bộ từ gia đình đến cộng đồng, nâng cao trách nhiệm trong chăm lo việc học cho trẻ em, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ổn định, bền vững tại địa phương.
Hà Vy

