Lãnh án cả chùm

Thứ sáu, 12/11/2021 06:09

Biết Lương Anh Tuấn (1990, trú P. Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên) là dân “đá xế” nên Nguyễn Đức Diệp (1984, trú H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đặt hàng tiêu thụ cho Tuấn cùng đồng bọn. Từ tháng 12-2019 đến tháng 8-2020, Lương Anh Tuấn, Đặng Đức Nhật (1994), Võ Tuấn Tú (1998, cùng trú H. Phú Hòa, Phú Yên) lấy trộm 26 xe mô-tô trị giá hơn 300 triệu đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đem bán cho Diệp lấy hơn 168 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Thành Trí (1992, trú P. 9, TP Tuy Hòa) cũng biết Tuấn, Nhật trộm cắp mô-tô BKS 78L1-114.71 nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lợi bất chính. Ngày 11-11, TAND tỉnh Phú Yên cho hay, đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tuyên phạt các bị cáo: Nhật và Tuấn cùng mức án 13 năm tù giam; Diệp và Tú cùng 6 năm tù giam. Riêng Trí bị tuyên 9 tháng tù treo.

P.Y