Lãnh án vì bênh chú

Thứ tư, 01/06/2022 08:28
Trong xét xử sơ thẩm vào chiều 30-5, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Nguyễn Minh Hoàng (1987, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) 3 năm tù về tội: “Giết người trong trạng thái bị kích động”.
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 21-4-2021, trong lúc xem đá bóng tại sân vận động TP Hội An, Nguyễn Mạnh Hùng (1975) và Trần Trung Tiến (1984, cùng trú TP Hội An) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Nguyễn Minh Hoàng (cháu gọi Hùng bằng chú) xông vào đánh Tiến và được mọi người can ngăn. Hôm sau, Tiến rủ Lê Đức Đại (1985, trú TP Hội An) tìm đánh Hoàng gây thương tích 5%. Bực tức, Hoàng cầm 2 con dao đuổi chém Tiến gây thương tích 24% và Đại thương tích tỷ lệ 19%.

L.VƯƠNG