Lãnh án vì đòi nợ thuê

Thứ tư, 06/09/2023 07:25
Ngày 5-9, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Hoàng Đình Thăng (1969, trú TP Hà Nội) và Trần Văn Bình (1975, trú tỉnh Thái Bình) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Thăng và Bình.
Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Thăng và Bình.

Theo cáo trạng, Đặng Hoàng Trung (1979, trú TP Cần Thơ) sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động từ năm 2017. Tại Hàn Quốc, Trung quen với Ngô Thị Xuyến (1991, quê tỉnh Phú Thọ) chuyên cho vay tiền và một người bạn tên Lân (không rõ lai lịch) làm chung. Năm 2021, Lân vay của Xuyến số tiền 53.000.000 won (Hàn Quốc), tương đương 1.064.240.000 đồng. Do Xuyến không quen biết Lân nên khi cho Lân vay tiền, Xuyến yêu cầu anh Trung đứng ra đảm bảo cho Lân thì Trung đồng ý. Xuyến nhiều lần đòi nợ nhưng Lân không có tiền trả nên Xuyến yêu cầu Trung phải trả thay cho Lân.

Ngày 23-9-2021, Trung về Việt Nam để chăm sóc mẹ bị đau. Biết tin Trung về Việt Nam, Xuyến nhờ Hoàng Giang (1987, quê tỉnh Lạng Sơn), đang sinh sống tại Hàn Quốc gọi điện cho Hoàng Đình Thăng kể chuyện Trung lừa đảo chiếm đoạt của Xuyến số tiền trên. Giang cho Thăng biết hiện nay Trung đem theo tiền về Việt Nam, đang cách ly tại một khách sạn ở H. Duy Xuyên (Quảng Nam) và nhờ Thăng tìm gặp Trung để đòi số tiền Trung nợ Xuyến thì Thăng đồng ý.

Thông qua 1 người quen đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly khách sạn nói trên, Thăng biết được ngày 8-10, Trung hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, sau đó được đưa về quê. Do đó, ngày 6-10-2021, Thăng từ TP Hà Nội vào ở tại căn nhà do Trần Văn Bình (1975, trú tỉnh Thái Bình) đang thuê ở trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Sáng 8-10, Thăng ra khu cách ly gặp Trung nói chuyện liên quan đến nợ nần của Xuyến và đưa Trung về căn nhà đang ở Tam Kỳ. Tại đây, Thăng, Trung gọi video qua ứng dụng Messenger cho Trung nói chuyện với Xuyến đang ở Hàn Quốc về số tiền nợ.

Trung không thừa nhận là đã lừa tiền của Xuyến mà chỉ đứng ra nhận nợ cho bạn Trung. Để chứng minh việc mình không có lừa đảo rồi mang tiền về Việt Nam như lời Thăng và Xuyến nói, Trung đã mở va-ly, ví ra cho Thăng kiểm tra. Trung để số tiền 830.000 won cùng 3 chiếc ĐTDĐ lên bàn và nói với Thăng là Trung chỉ có tài sản như vậy. Lúc này, Thăng đe dọa, yêu cầu Trung phải trả tiền cho Xuyến, nếu không Thăng sẽ giết Trung. Sau đó, Thăng yêu cầu Trung tháo sợi dây chuyền đang đeo. Trước lời đe dọa của Thăng, Trung đành tháo sợi dây chuyền để trên bàn. Sau đó, Thăng giữ sợi dây chuyền, 830.000 won và 2 chiếc ĐTDĐ, còn 1 chiếc ĐTDĐ thì Thăng đưa lại cho Trung liên lạc với gia đình.

Sau đó, Thăng đưa 830.000 won cho Trần Trọng Tùng (1988, quê TP Hà Nội) đi đổi được 14,3 triệu đồng và Thăng cho Tùng 300.000 đồng. Số tiền còn lại và sợi dây chuyền của Trung thì Thăng giữ lại. Lúc này, Bình có lời lẽ đe dọa Trung trả nợ và yêu cầu Trung viết giấy cam kết xin ở lại tỉnh Quảng Nam, mục đích giữ Trung lại để trả nợ cho Xuyến. Tối 9-10, do Trung chưa có tiền trả nợ nên Thăng đánh Trung. Trong thời gian Trung và Bình ở cùng nhau, Trung gọi điện thoại qua Messenger cho nhóm bạn ở Hàn Quốc hứa cho mượn 20.000.000 won để Trung trả nợ. Sau đó thì Bình có nói với Trung là nếu trả được 20.000.000 won thì số tiền còn lại sẽ cho Trung tự thỏa thuận với Xuyến. Bình cũng trao đổi nội dung này với Thăng và được Thăng đồng ý.

Đến ngày 10-10, lo sợ không có tiền trả nợ thì Thăng sẽ không cho về nhà nên Trung gọi điện cầu cứu người nhà. Ngay sau đó, gia đình Trung liền điện thoại trình báo sự việc cho Công an TP Tam Kỳ. Đến tối cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ đến đưa Thăng, Bình và Trung về trụ sở làm việc. Tiến hành đấu tranh, Thăng và Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua định giá tài sản xác định, sợi dây chuyền vàng cùng 2 chiếc ĐTDĐ của Đặng Hoàng Trung có tổng giá trị hơn 158 triệu đồng.

Xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Thăng 4 năm, Bình 3 năm tù về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG