Lãnh án vì đòi nợ thuê

Thứ bảy, 06/07/2024 08:30

Ngày 4-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trọng Tùng (1988, quê TP Hà Nội, tạm trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Tùng là 1 trong 3 bị cáo giúp người phụ nữ ở Hàn Quốc đòi nợ.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa.
Bị cáo Tùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, anh Đặng Hoàng Trung (1979, trú TP Cần Thơ) sang Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động từ năm 2017. Tại Hàn Quốc, Trung quen với Ngô Thị Xuyến (1991, quê tỉnh Phú Thọ) làm nghề cho vay tiền. Năm 2021, Lân (bạn anh Trung) vay của Xuyến 53.000.000 Won (tiền Hàn Quốc). Khi Lân vay tiền, Xuyến yêu cầu anh Trung đứng ra chứng kiến, nhận đảm bảo cho Lân thì Trung đồng ý.

Sau đó, Xuyến nhiều lần đòi nợ nhưng Lân không có tiền trả nên yêu cầu anh Trung phải trả thay Lân. Ngày 23-9-2021, anh Trung về Việt Nam để chăm sóc mẹ bị đau. Khi về Việt Nam, anh Trung được đưa đến cách ly dịch Covid-19 tại khách sạn Hoiana (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Hay tin, Xuyến nhờ 1 người bạn liên lạc với Hoàng Đình Thăng (1969, trú TP Hà Nội) gặp Trung đòi nợ giúp.

Biết được thời gian Trung hoàn thành cách ly, ngày 6-10-2021, Thăng từ TP Hà Nội vào ở căn nhà do Trần Văn Bình (1975, quê tỉnh Thái Bình) thuê tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Sáng 8-10-2021, Thăng đến khu cách ly đợi, yêu cầu Trung lên xe ô-tô chở về nhà của Bình nói chuyện nợ tiền của Xuyến. Tại đây, Thăng gọi video qua ứng dụng Messenger cho Trung gặp, nói chuyện với Xuyến về số tiền nợ. Tuy nhiên, Trung không thừa nhận là đã lừa tiền của Xuyến mà chỉ đứng ra nhận đảm bảo cho Lân. Để chứng minh việc mình không có lừa đảo tiền mang về Việt Nam như lời Thăng và Xuyến nói, Trung đã mở va-ly, ví cầm tay ra cho Thăng kiểm tra chỉ có 830.000 Won (tiền Hàn Quốc) và 3 chiếc ĐTDĐ. Lúc này, Thăng đe dọa, yêu cầu Trung phải trả tiền cho Xuyến, nếu không Thăng sẽ giết Trung. Thăng yêu cầu Trung tháo dây chuyền trên cổ đưa Thăng giữ cùng 830.000 Won và 2 chiếc ĐTDĐ, còn 1 chiếc điện thoại Thăng đưa lại cho Trung để liên lạc trả nợ.

Khi Trung cầm điện thoại bấm vào danh bạ để gọi cho gia đình thì Thăng tát vào mặt Trung. Lúc sau, Trần Trọng Tùng (1988, quê TP Hà Nội), bạn của Thăng đến. Thấy Trung, Tùng liền lấy búa dọa dập tay Trung. Sau đó, Thăng đưa dây chuyền và 830.000 Won cho Tùng đi bán, đổi ra tiền Việt Nam. Tùng đi đổi 830.000 Won ra được 14,3 triệu đồng, còn sợi dây chuyền do giá rẻ nên Thăng không cho Tùng bán. Thăng đưa cho Tùng 300.000 đồng tiêu xài và giữ các tài sản còn lại của Trung. Sau đó, Bình tiếp tục hăm dọa, yêu cầu Trung trả tiền cho Xuyến.

Do xe đang đợi đưa Trung về quê, nên Thăng và Bình yêu cầu Trung viết giấy cam kết xin ở lại Quảng Nam, mục đích để Trung ở lại trả nợ. Do Trung chưa liên hệ mượn được tiền trả nên Thăng đánh Trung. Hoảng sợ trước sự việc, Trung lén báo tin cầu cứu gia đình. Người nhà Trung điện thoại trình báo Cơ quan Công an TP Tam Kỳ việc Trung bị nhóm người bắt giữ, đòi nợ.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đến nhà Bình kiểm tra phát hiện Thăng, Bình, Trung đang ở đây nên đưa về trụ sở làm việc. Qua điều tra, Thăng, Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Biết Thăng và Bình bị Công an bắt giữ, Tùng liền bỏ trốn. Đến ngày 22-2-2024, Tùng ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng giá trị tài sản các đối tượng cưỡng đoạt của Trung gần 175 triệu đồng.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Thăng 4 năm tù và bị cáo Trần Văn Bình 3 năm tù cùng về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Còn tại phiên tòa này, qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Tùng 4 năm tù về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG