Lãnh án vì “phụ” bạn đánh người

Thứ bảy, 04/06/2022 10:59
Ngày 3-6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Phan Tại Cửu (1988, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Cửu tại phiên tòa.
Bị cáo Cửu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 31-3-2021, Phan Tại Cửu, Đoàn Cường (1975, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng nhóm bạn ăn nhậu và hát karaoke tại nhà của Cường. Do hát karaoke gây ồn nên anh Nguyễn Phương (1980, nhà kế bên) qua gặp Cường yêu cầu không hát karaoke nữa hoặc xoay loa sang hướng khác. Cường không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Cửu cầm chiếc dùi đục (dụng cụ của thợ mộc) đánh trúng đầu anh Phương gây thương tích 16%. Được biết Cửu có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

L.VƯƠNG