Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng dự và chỉ đạo các hội nghịtổng kết, triển khai chương trình công tác năm tại các đơn vị

Thứ bảy, 07/01/2023 23:54
Ngày 6-1, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đạt được trong các lĩnh vực công tác, Đại tá Trần Đình Liên đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị. 
Thừa ủy nhiệm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân của CAQ Ngũ Hành Sơn.
Thừa ủy nhiệm, Đại tá Trần Đình Liên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Năm 2022, với vai trò Khối trưởng Khối thi đua Xây dựng lực lượng - Hậu cần Công an TP và Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ các phần việc, nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của Bộ Công an, UBND TP phố, nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký. Với những thành tích đạt được, năm 2022 đơn vị có 12 lượt tập thể, 33 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND TP, các cấp, ngành và Giám đốc Công an TP khen thưởng. Tổng kết năm 2022, đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" cấp cơ sở.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, bảo đảm TTATGT năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ; nâng cao năng lực thi hành công vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát giao thông

Cũng trong ngày 6-1, dự Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật hình sự (KTHS) năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 của Phòng KTHS, Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho rằng lực lượng KTHS và Phòng KTHS trong năm qua đã nỗ lực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Phó giám đốc Công an TP yêu cầu thời gian tới, lực lượng KTHS tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, làm chủ công nghệ, phương tiện phục vụ công tác; tham mưu các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KTHS giỏi về chuyên môn, nhiệt huyết với nghề. Năm 2022, lực lượng KTHS Công an TP đạt được một số kết quả quan trọng, đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ", nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao các danh hiệu thi đua và Phòng Kỹ thuật hình sự

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Công tác do CAQ Liên Chiểu tổ chức, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP nhận định, Liên Chiểu đặc thù, tập trung nhiều khu công nghiệp và trường đại học, Vì vậy, CAQ cần phải có sự chủ động các phương án đấu tranh, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra điểm nóng gây mất ANTT. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu CAQ Liên Chiểu thời gian đến tập trung xác lập, đấu tranh các chuyên án liên quan đến tội phạm nổi lên như cướp tài sản, trộm cắp, ma túy, tội phạm kinh tế; từng bước kéo giảm tội phạm, phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá án cao; ngăn chặn hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; làm tốt, nhân rộng các mô hình hay về phong trào toàn dân BVANTQ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo quận Liên Chiểu đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho CAQ; 9 tập thể nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" của Giám đốc Công an TP và hàng chục cá nhân được trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Đại tá Phan Văn Dũng trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" cho các tập thể thuộc Công an quận Liên Chiểu.

Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 của CAQ Ngũ Hành Sơn diễn ra chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP cho rằng, việc được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng" cho CAQ, 3 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và 44 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an TP trao tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" phần nào chứng minh hiệu quả trong các mặt công tác của CAQ Ngũ Hành Sơn. Trong năm 2023, CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm mang yếu tố nước ngoài; có những biện pháp ngăn chặn kịp thời để phòng ngừa các loại tội phạm, như: trộm cắp, cướp giật…

Thừa ủy nhiệm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân của CAQ Ngũ Hành Sơn.

X.S- M.V- CH- M.T