Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng

Thứ tư, 12/04/2023 07:25
Ngày 11-4, Đoàn Công tác của Công an TP Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc  Công an TP dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào.

Tiếp Đoàn công tác có Ngài Souphanh Hadaoheuang- Tổng Lãnh sự quán Lào cùng các cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi thăm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Ngài Tổng Lãnh sự, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và người dân, sinh viên Lào đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Đà Nẵng đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng cũng đã thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự thời gian qua trên địa bàn Đà Nẵng và sự thành công của Hội nghị hợp tác an ninh Việt Lào lần thứ XIII vừa tổ chức tại Đà Nẵng. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, định hướng hợp tác cho giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào là diễn đàn hàng năm của lực lượng An ninh hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng nhân ngày lễ trọng đại của Lào, thể hiện tình cảm gắn bó, sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả giữa hai bên. Ngài Tổng Lãnh sự cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đã dành nhiều tình cảm, giúp đỡ cho các địa phương của Lào, đặc biệt là tạo điều kiện tốt nhất cho hàng trăm sinh viên Lào hiện đang theo học tại các trường đại học cũng như nhân dân Lào hiện đang sinh sống, công tác tại Đà Nẵng...

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào ngày càng phát triển, thắm mãi tình hữu nghị anh em Việt Nam - Lào.

VIỆT THÀNH