Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tự do Incheon

Thứ tư, 10/07/2024 06:46

Sáng 9-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tự do Incheon. Ông Yun Won Sok, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tự do Incheon tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc (KSIA).
Đoàn lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tự do Incheon.

Tại buổi làm việc, Ông Yun Won Sok thông tin đến đoàn tình hình ở Khu kinh tế tự do Incheon và cho biết, đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế tự do Incheon, sẽ được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về các chính sách và đặc cách đặc biệt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn ông Yun Won Sok dành thời gian đón tiếp đoàn công tác, đồng thời giới thiệu về định hướng và mục tiêu phát triển thành phố, trong đó có việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Theo Bí thư Thành ủy, hiện nay, rất nhiều quốc gia lân cận Việt Nam đã phát triển thành công với mô hình Khu thương mại tự do như Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Qua kinh nghiệm phát triển các mô hình khu thương mại tự do của các nước trên thế giới, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất và được Quốc hội thông qua thí điểm thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng với các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Trong thời gian đến, để xây dựng kế hoạch triển khai việc thành lập Khu thương mại tự do, thành phố mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc liên quan đến mô hình, hoạt động của Khu kinh tế tự do Incheon; các chính sách ưu đãi (thu hút đầu tư, thuế và các chính sách khác dành cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu chức năng…); kinh nghiệm về vận hành và công tác quản lý đối với khu kinh tế tự do…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng các thành viên đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc (KSIA). Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin đến Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua và cho biết công nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực trọng điểm thành phố đang tập trung nguồn lực phát triển bên cạnh du lịch và kinh tế biển.

Đặc biệt, vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho các đối tác chiến lược, nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc (KSIA).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường kỳ vọng trên cơ sở những kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua, thành phố Đà Nẵng sẽ có cơ hội hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xúc tiến, kêu gọi các công ty thành viên hiệp hội đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc Ahn Ki Huyn bày tỏ sự đánh giá cao đối với kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của thành phố Đà Nẵng và cho biết, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Samsung hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong thời gian đến, hai quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc khẳng định sẽ giới thiệu thông tin các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng đến các công ty thành viên quan tâm mở rộng đầu tư và đề xuất thành phố tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng kết nối hợp tác quốc tế trong đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

* Trước đó, chiều 8-7, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng có cuộc làm việc với Thung lũng công nghệ Pangyo Techno Valley.

Tại buổi làm việc, đại diện Thung lũng công nghệ Pangyo Techno Valley cho biết, hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hàn Quốc. Do đó, tại Thung lũng công nghệ Pangyo đã thành lập một cụm AI để hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho các công ty khởi nghiệp AI Hàn Quốc vươn ra toàn cầu, cũng như hỗ trợ các công ty khởi nghiệp AI trên thế giới đến hoạt động tại Hàn Quốc. Mục tiêu là biến Thung lũng công nghệ Pangyo thành cụm AI đổi mới kết nối với công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Ngoài cụm AI, tại Thung lũng công nghệ Pangyo còn có trung tâm xe tự lái dựa trên ứng dụng AI. Đây là nơi dành cho các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ lái xe tự động và công nghệ 5G.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng cảm ơn lãnh đạo Thung lũng công nghệ Pangyo Techno Valley đã dành thời gian đón tiếp đoàn; đồng thời thông tin đến ban lãnh đạo Thung lũng công nghệ Pangyo Techno Valley tình hình phát triển của thành phố Đà Nẵng. Theo Bí thư Thành uỷ, công nghiệp công nghệ cao là một trong ba lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ.

Thành phố có các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh trên lĩnh vực này và đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo để phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao; mong muốn trong thời gian tới, Thung lũng công nghệ Pangyo Techno Valley và Khu Công nghệ cao của Đà Nẵng, các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục có sự kết nối với nhau.

Được biết, Thung lũng công nghệ Pangyo là một khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pangyo, Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc; có diện tích hơn 450.000m2. Đây được xem là Thung lũng Silicon của Hàn Quốc, là trung tâm R&D có quy mô toàn cầu về công nghệ thông tin (IT), công nghệ sinh học (BT), công nghệ văn hóa (CT) và công nghệ kết nối (NT). Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp AI tại Hàn Quốc.

Đ.N