Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà các đơn vị nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam
Chiều 15-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm, tặng quà tại Hội Người mù thành phố và Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Chữ thập đỏ thành phố nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).
Tại Hội Người mù thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, bày tỏ sự cảm kích trước nghị lực, ý chí vươn lên của các hội viên với tinh thần “tàn nhưng không phế”. Dù gặp nhiều khó khăn về thể chất, các hội viên vẫn nỗ lực hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động, đóng góp cho xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, an sinh xã hội luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Đà Nẵng đã dành nhiều nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện các chính sách đặc thù, tạo điều kiện tốt hơn để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
Hiện Hội Người mù thành phố Đà Nẵng có 2.946 hội viên. Những năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên. Các cơ sở sản xuất thủ công và dịch vụ xoa bóp duy trì việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định. Trong năm 2025, các cơ sở đã giải quyết việc làm cho 114 lao động; doanh thu từ dịch vụ xoa bóp đạt hơn 5,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng; lĩnh vực sản xuất thủ công đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Hội đang quản lý nguồn vốn vay giải quyết việc làm hơn 2,4 tỷ đồng; triển khai 4 dự án vay vốn, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
Đến thăm Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các học viên. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các học viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực học nghề, tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội. Lãnh đạo thành phố giao các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Trung tâm nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời quan tâm kết nối đầu ra cho các sản phẩm thủ công do học viên làm ra.
Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 60 người khuyết tật, trong đó có 35 trường hợp nội trú; tổ chức đào tạo 6 ngành nghề gồm: may thủ công, làm hương, in lụa, thêu, macramé và tranh giấy quilling, góp phần giúp học viên có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng.
Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần các đối tượng đang được chăm sóc tại các cơ sở.
Thanh Hoa

