Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đối thoại với hội viên Cựu Chiến binh các cấp

Thứ năm, 20/08/2026 15:50

Sáng ngày 20-8, tại Hội trường phường Thanh Khê, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã có buổi đối thoại với cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh thành phố năm 2026.

Tham dự và chủ trì buổi đối thoại có Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Chủ tịch Hội CCB thành phố Trương Chí Lăng. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố và các ban công tác Hội CCB Việt Nam.

Trao tặng quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Trung ương Hội CCB Việt Nam chủ trì buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại trước 350 cán bộ, hội viên CCB đại diện cho hội viên CCB toàn thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã thông báo đến các hội viên những nét lớn về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng qua và những định hướng lớn trong thời gian đến. Trong đó, thành phố đã đạt gần 60.000 tỷ đồng tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay và dự kiến đến hết năm 2026 sẽ đạt khoảng 90.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đang tập trung điều chỉnh quy hoạch, phát triển hệ thống trục giao thông theo hướng Bắc-Nam, Đông-Tây nhằm kết nối các cửa khẩu về các địa phương Tam Kỳ, Hải Châu, Hòa Cường…nhằm chuyển dịch trục phát triển tương xứng, đồng đều các vùng, miền để xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, yên bình, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị, các đại biểu Hội CCB tập trung hiến kế những vấn đề lớn đang đặt ra với thành phố như cơ chế, chính sách, quan hệ làm việc, công tác phối hợp trong mối quan hệ giữa Hội CCB với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa Hội CCB thành phố với Hội CCB các tỉnh, thành phố và Hội CCB kết nghĩa với các nước, đặc biệt với Hội CCB nước ban Lào cũng như công tác hậu phương quân đội…

Trung tướng Khuất Việt Dũng và Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh trao tặng biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa nhà cho các hội viên CCB khó khăn.

Đồng chí mong rằng, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, buổi đối thoại sẽ góp phần giải quyết hợp lý, hợp tình các kiến nghị, đề xuất phát biểu thẳng thắn, chân thành của các đại biểu CCB. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết tại buổi đối thoại sẽ được tổng hợp để báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và các cấp có thẩm quyền của Trung ương để có hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội CCB xã Lãnh Ngọc kiến nghị liên quan đến công tác hỗ trợ thêm (trợ cấp hàng tháng) đối với người đã hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; xác minh sao lú hồ sơ quân nhân tham gia chiến trường Campuchia. Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Vang Lê Văn Hải nêu vấn đề chế độ hỗ trợ đối với Chi hội phó Hội CCB; hỗ trợ, tri ân cán bộ Hội thôi đảm nhiệm chức vụ do sắp xếp tổ chức. Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Khê Nguyễn Văn Hùng phát biểu về công tác tập hợp, quản lý lực lượng cựu quân nhân và ban hành quy chế phối hợp; đổi mới đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ. Liên quan đến đến Bảo hiểm xã hội, các đạo biểu đề nghị bổ sung BHYT cho cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30-4-1975 làm nhiệm vụ trong nước; rà soát, cấp, đổi thẻ BHYT; bố trí kinh phí bảo quản bia di tích, bia tưởng niệm liệt sĩ; tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cựu quân nhân làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia đang hưởng chế độ một lần. Chủ tịch Hội CCB xã Đông Giang Zơ Râm Trung đề xuất, cần bảo đảm kinh phí hoạt động cho HooijCCB cấp xã và chi hội, có cơ chế đặc thù đối với xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Các ý kiến phát biểu tại buổi đối thoại đã được các sở, ban, ngành thành phố và Trung ương Hội CCB Việt Nam trả lời trực tiếp. Một số nội dung khác liên quan sẽ được tổng hợp đề nghị Trung ương Hội và các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, xem xét, trả lời bằng văn bản đến cán bộ, hội viên.

Trao tặng quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi đối thoại, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình đồng đội, Hội CCB thành phố tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 nhà “Nghĩa tình CCB” và 20 suất quà cho cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG KIẾM

Cựu chiến binh phường Sơn Trà tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 15-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Sơn Trà tổ chức hội nghị tổng kết triển khai Nghị quyết số 05 về xây dựng tổ chức cơ sở Hội CCB vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời kết nạp 21 hội viên mới.

Lan tỏa ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ phường An Hải

Ngày 23-7, UBND phường An Hải phối hợp Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường cùng Hội Cựu chiến binh, Hội Tù yêu nước và Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp giáo dục thế hệ trẻ giai đoạn 2026-2030 và giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Ký ức Côn Đảo – Ngọn lửa niềm tin“.

Ra mắt mô hình “Cán bộ, hội viên cựu chiến binh nói không với ma túy“

Ngày 30-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã La Êê (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo “Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nói không với ma túy“ năm 2026.

Công an vào cuộc xác minh thông tin lừa đảo làm ảnh hội viên Hội Cựu chiến binh

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng17-5, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Nguyễn Thị Thúy Vân” phát trực tiếp để chế độ công khai thông tin đoạn video về nội dung có 2 người phụ nữ códấu hiệu lừa đảolàm ảnh cho hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) với giá cao. Sau khi nắm thông tin, Công an xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) đã tiến hành xác minh.

Bản lĩnh người chiến sĩ đặc công Quảng Đà

Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, trên mảnh đất Quảng - Đà kiên cường, có những con người bình dị đã dâng hiến trọn tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử ấy, cuộc đời và phẩm chất của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đình Tham (SN 1945, phường Điện Bàn Bắc) là minh chứng sinh động cho ý chí kiên trung, tinh thần hy sinh và bản lĩnh son sắt của