Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Chí Công
Sáng 8-9, nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (8-9-2011 – 8-9-2026), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Chí Công tại Khu lưu niệm ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân.
Cùng dự lễ viếng có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; lãnh đạo xã Tam Xuân cùng đại diện gia tộc đồng chí Võ Chí Công.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Chí Công - người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7-8-1912 tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng. Sớm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí có gần 30 năm hoạt động, chiến đấu và lãnh đạo tại chiến trường miền Nam, đặc biệt là Liên khu V.
Từ năm 1964 đến 1975, đồng chí giữ cương vị Bí thư Khu ủy Khu V, đồng thời là Chính ủy Quân khu V. Đồng chí cùng Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Đà Nẵng tháng 3-1975, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Võ Chí Công tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đưa đất nước từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá thế bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.
Tháng 4-1987, tại Kỳ họp Quốc hội khóa VIII, đồng chí Võ Chí Công được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Trên cương vị này, đồng chí có nhiều đóng góp trong việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 8-9-2011. Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác, cùng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Lễ dâng hoa, dâng hương là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
TRẦN TÂN




