Lãnh đạo TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Thứ hai, 15/11/2021 15:42

Sáng 14-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến dự lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2021 tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần đồng thuận của người dân thôn Cẩm Nê trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh, thôn Cẩm Nê đã thực hiện tốt “ai ở đâu thì ở đó”, “nhà cách ly với nhà” và cùng nhau “san sẻ yêu thương”.  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong rằng, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh nâng cao ý thức, tinh thần chống dịch, cộng đồng khu dân cư cần tích cực tham gia sản xuất, cùng với TP phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Dịp này, MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng 2 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn xã Hòa Tiến, mỗi suất 5 triệu đồng; tặng 5 suất quà cho cán bộ Mặt trận các thôn có hoàn cảnh khó khăn; Mặt trận huyện Hòa Vang tặng 10 suất quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn xã.

Sau buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến gồm Mẹ Đặng Thị Thanh, 97 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ; Mẹ Nguyễn Thị Khả, 81 tuổi, có chồng, con là liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 17, P. Hòa An.

* Cùng ngày, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết dự lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2021 tại khu dân cư (KDC) số 17, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng  chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân KDC số 17 trong năm 2021.

Nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, KDC đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chăm lo người dân khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh. ÔngLương Nguyễn Minh Triết đề nghị chi bộ KDC số 17 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các hội đoàn thể KDC vận động toàn dân chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn do dịch bệnh; tích cực giới thiệu, tư vấn, kết nối hỗ trợ việc làm sau dịch cho người lao động.

KDC cần tiếp tục thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm quản lý cư trú, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường và giúp nhau giảm nghèo, góp phần hoàn thành tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận phát động.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng 5 suất quà cho cán bộ Mặt trận khó khăn. KDC số 17 tổ chức “Ngày hội 0 đồng” tặng 130 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho hộ nghèo, khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu chúc mừng người dân khu dân cư Bình Kỳ 2B, P. Hòa Quý nhân Ngày hội Đại Đoàn kết dân tộc.

* Cùng ngày, phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư (KDC) Bình Kỳ 2B, P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn), Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Mặt trận các cấp nói chung và Ban công tác Mặt trận KDC Bình Kỳ 2B nói riêng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giữ vững sự bình yên và tạo ra mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị, trong thời gian đến, chính quyền các cấp, ngành, cộng đồng KDC tại địa phương cần tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ở KDC. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài; chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt đối với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Dịp này, MTTQ Việt Nam TP tặng 5 suất quà cho 5 cán bộ Mặt trận tiêu biểu và trao 200 kg gạo cho 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại KDC Bình Kỳ 2B.

Đ.N