Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại một số địa phương

Chủ nhật, 16/11/2025 17:06

Ngày 16-11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương trên địa bàn thành phố.

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm việc với lãnh đạo xã Trà Đốc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tham dự, tặng quà tại Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 56A.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 56A (xã Đắc Pring), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang gửi lời chúc mừng đến người dân địa phương và nhấn mạnh lời dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Đắc Pring là xã vùng cao biên giới đặc biệt quan trọng, vừa là cửa ngõ, vừa là phên giậu phía Tây của thành phố. Bà con đã cùng nhau đoàn kết, gìn giữ biên cương thật vững chắc, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vượt qua biết bao khó khăn.

Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắc Pring đã nỗ lực đạt được. Đặc biệt là việc hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đây là một thành tích vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của chính bà con, giúp mỗi gia đình có được nơi ở an toàn, kiên cố để yên tâm làm ăn, sinh sống. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, từ đường sá đến trường học, trạm xá, cũng ngày càng được quan tâm đầu tư, làm cho bộ mặt xã nhà ngày càng khởi sắc.

Riêng đối với thôn 56A, bà con đã phát huy tinh thần tự lực rất cao. Dù đa số làm nghề nông, chăn nuôi, nhưng bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển cả lúa rẫy, cây nguyên liệu, trồng chuối, nuôi bò, nuôi heo, dê… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 20 triệu đồng/người/năm và đặc biệt đã giảm được 58,82% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20,58%.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt của bà con Gié Triêng mình và với tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” như lời Bác Hồ đã dạy, thôn 56A nhất định sẽ ngày càng phát triển hơn, đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình sẽ ngày càng sung túc, hạnh phúc hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nói.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao các phần quà cho lãnh đạo địa phương, các hộ khó khăn, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tham dự Ngày hội tại thôn Đắc Rế, xã Lê Dêê.

*Tại thôn Đắc Rế (xã La Dêê), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ niềm vui khi được tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống cộng đồng, nhất là tại địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của nhân dân thôn Đắc Rế trong việc ổn định đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết luôn là nền tảng quan trọng giúp địa phương phát triển, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai. Người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh biên giới và xây dựng đời sống mới ngày càng văn minh, ấm no. Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng đến toàn thể bà con thôn Đắc Rế, chúc Ngày hội diễn ra thành công, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà, chung vui cùng người dân Hạ Sơn, xã Phước Trà.

*Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc với nhân dân khu dân cư thôn Hạ Sơn (xã Phước Trà), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của thôn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống bà con nhân dân trong thôn; phát huy được vai trò của Mặt trận, tạo khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt mô hình chính quyền 2 cấp.

Chia sẻ với những khó khăn của nhân dân trong thôn chịu thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, bà Huỳnh Thị Thùy Dung giao chính quyền địa phương rà soát, đánh giá, tổng kết những thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai để có giải pháp hỗ trợ, ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đã trao quà mừng Ngày hội Đại đoàn kết cho khu dân cư thôn Hạ Sơn; trao 20 suất quà tặng cho hộ nghèo và hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng quà cho đại diện thôn 1, xã Trà Đốc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng quà cho người dân thôn 1, xã Trà Đốc.

*Tại xã Trà Đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đồng bào thôn 1.

Khu dân cư thôn 1 (xã Trà Đốc) hiện có 258 hộ với 1.088 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Ca Dong. Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị rộng lớn, nơi quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi mong muốn các khu dân cư thôn 1 cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết; nỗ lực khắc phục khó khăn do sạt lở, giao thông chia cắt hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần xây dựng xã Trà Đốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm việc với lãnh đạo xã Trà Đốc.

Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Trà Đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau hơn 4 tháng triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Đốc. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó ưu tiên nguồn cán bộ tại chỗ. Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.

Lãnh đạo thành phố giao các sở, ngành phối hợp địa phương rà soát, hoàn thiện quy hoạch các dự án, công trình công vụ và quy hoạch khu dân cư, bảo đảm gắn với mục tiêu ổn định đời sống và tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

P.V