Lào và Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm về công tác Quốc hội và HộI đồng nhân dân

Thứ hai, 27/02/2023 08:31
Ngày 26-2, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Khambay Damlath dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải), tiếp nhận quà lưu niệm do Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Khambay Damlath trao tặng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải), tiếp nhận quà lưu niệm do Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Khambay Damlath trao tặng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tỉnh Nam, Trung Lào. Đà Nẵng đã hỗ trợ hợp tác với 5 tỉnh Trung Nam Lào triển khai các dự án xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt, cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đà Nẵng, cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ sở, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng...

Đầu tháng 7-2022, đoàn lãnh đạo cấp cao TP Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào. Trong chuyến thăm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã ký các bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2022-2027 với các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư…

Trao đổi về kinh nghiệm hoạt động của HĐND TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong đầu nhiệm kỳ 2021-2026, TP thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội, theo đó 6 quận và 45 phường trên địa bàn không còn tổ chức HĐND.

Qua thực tiễn hoạt động, HĐND TP Đà Nẵng rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu như tiếp tục đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP; trong đó, hoạt động giám sát là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng; chú trọng việc phát huy dân chủ, lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đồng thời đổi mới tổ chức kỳ họp, việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND TP…

Chúc mừng những thành tựu mà TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua về mặt kinh tế cũng như an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Khambay Damlath cảm ơn sự tiếp đón cũng như chia sẻ kinh nghiệm hoạt động HĐND của lãnh đạo TP Đà Nẵng với đoàn công tác. Trên cơ sở những kinh nghiệm đó, giúp đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp để xem xét trong việc ban hành các dự luật liên quan đến hoạt động của Quốc hội cũng như HĐND các cấp của Lào.

Tại buổi tiếp, đại biểu hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm hoạt động trong công tác Quốc hội và HĐND.

T.H