Lập sòng trong chung cư

Thứ bảy, 17/07/2021 11:32

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan điều tra.

Lúc 18h00 16-7, nhận được nguồn tin từ cơ sở, CAP. Nại Hiên Đông đã triển khai lực lượng kiểm tra phòng 606, chung cư 4B, P.Nại Hiên Đông. Qua kiểm tra, CAP. đã phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ trên có 8 đối tượng tụ tập để đánh bạc. Các đối tượng gồm Trần Thị H. (1972, trú tổ 86, P. Nại Hiên Đông), Nguyễn Thị Tr. (1969, trú tổ 41, P. Nại Hiên Đông), Trần Thị Đ. (1970, trú tổ 81, P. Nại Hiên Đông), Huỳnh Thị L. (1968, trú  tổ 33, P. Nại Hiên Đông), Nguyễn Thị Kim T. (1973, trú  tổ 85, P. Nại Hiên Đông), Lê Thị N. (1966, trú  tổ 35, P. Nại Hiên Đông), Nguyễn Thị S. (1949, trú tổ 82, P. Nại Hiên Đông), Lê Thị N. (1965, trú tại tổ 95, P. Nại Hiên Đông).

Tại sòng bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật liên quan đến việc đánh bạc trái phép cùng gần 13 triệu đồng. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã khai nhận có 5 người tham gia đánh bạc. Các đối tượng trên đã được CAP lập hồ sơ, xử lý về hành vi đánh bạc với mức xử phạt 1,5 triệu đồng/người (xử lý hình sự đối với các đối tượng đã từng vi phạm chưa được xóa án tích) và hành vi tụ tập đông người trái quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố với mức xử phạt 15 triệu đồng/người.

LAT