Lật mặt “hotgirl hàng hiệu”… có râu!

Thứ ba, 26/12/2023 08:37
Lập facebook "ảo" rồi đăng bài rao bán hàng hiệu như ví Louis Vuitton và túi xách Gucci, Hoàng Đức Long (2000, trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo chiếm đoạt tiền của một nạn nhân tại Hà Tĩnh. Hành vi này của Long đã bị Công an TP Hà Tĩnh đấu tranh làm rõ, khởi tố và bắt tạm giam.
Đối tượng Hoàng Đức Long
Đối tượng Hoàng Đức Long

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 20-12, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác của chị Hồ Thị B. (1991, trú P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền 18,5 triệu đồng khi đặt mua một chiếc ví nhãn hiệu “Louis Vuitton” và một túi xách nhãn hiệu “Gucci” qua tài khoản "Huyền Ngô Trang" trên mạng xã hội facebook.

Tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ. Sau 24 giờ vào cuộc, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được danh tính của đối tượng gây án. Theo đó, núp sau tài khoản mang tên "Huyền Ngô Trang" không phải là một "hotgirl" như chị B. nhầm tưởng, mà là một kẻ “mày râu" mang tên Hoàng Đức Long (2000, trú P. Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ Hoàng Đức Long về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 2 chiếc điện thoại di động và 1 thẻ ngân hàng là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh, Hoàng Đức Long đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 18,5 triệu đồng của chị B. Long khai nhận, khoảng giữa năm 2023, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Long nảy sinh ý định lập facebook "ảo" để rao bán các mặt hàng của các thương hiệu Louis Vuiton, Gucci Celine... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo đó, Long mua 1 tài khoản ngân hàng trên mạng mang tên "Ngo Huyen Trang" với mục đích để nhận và chuyển tiền thông qua ứng dụng Internet banking. Sau đó, Long lập tài khoản facebook cũng mang tên "Huyền Ngô Trang" cho trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng.

Mọi sự chuẩn bị đã xong, ngày 13-8, Long lên mạng Internet tải các hình ảnh ví nhãn hiệu "Louis Vuitton" và túi "Gucci" về điện thoại, sau đó đăng nhập tài khoản facebook "Huyền Ngô Trang" rồi đăng bài trên nhóm "thanh lý đồ hiệu" với nội dung: cần thanh lý 1 chiếc ví nhãn hiệu "Louis Vuitton" và một chiếc túi "Gucci", rồi đính kèm các hình ảnh tải về. Sau khi đăng bài thì có khách hàng là chị B. hỏi mua. Thỏa thuận, Long đồng ý bán 2 món hàng nói trên cho chị B. với giá 18,5 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền trước. Tin tưởng người bán, chị B. chuyển tiền vào tài khoản mang tên Ngo Huyen Trang do Long cung cấp. Sau khi nhận được tiền, ngay lập tức Long chặn facebook của chị B. chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Sau khi xác định hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Long về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn cả nước. Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Hoàng Đức Long thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, địa chỉ: 173- Xuân Diệu, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để được giải quyết.

X.SƠN