Lật tẩy mánh khóe của kẻ “ăn bay” trên phố

Thứ ba, 25/08/2020 11:30

Khoảng 10 giờ ngày 20-8, CATX Hương Thủy (TT-Huế) nhận được tin báo của chị N. (trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy) bị 1 đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật chiếc ĐTDĐ chị đang cầm trên tay. Trong khi CATX Hương Thủy đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án, ghi nhận lời khai của bị hại thì tiếp sau đó, tại địa bàn H. Phú Vang (TT-Huế) cũng xảy ra một vụ cướp giật tương tự. Nạn nhân là chị N.T.T. (trú TT Thuận An, H. Phú Vang) trình báo, khi chị vừa dừng xe máy để nghe điện thoại thì bất ngờ bị đối tượng điều khiển xe máy từ phía sau, áp sát rồi giật lấy và bỏ chạy. Theo khai báo của chị N.T.T., lúc xảy ra vụ việc vào buổi trưa, đường vắng người nên một mình chị không thể đuổi theo được.

Thực nghiệm hiện trường vụ đối tượng cướp giật tại H.Phú Vang.

Trung tá Phan Lào- Đội trưởng Đội CSHS CAH Phú Vang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSHS phối hợp với CATT Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan CA nhận định, vụ cướp giật tài sản tại địa bàn H. Phú Vang và TX Hương Thủy xảy ra cùng thời điểm. Thủ đoạn của đối tượng khá giống nhau nên có khả năng cả 2 vụ này đều do 1 đối tượng thực hiện. Tuy nhiên, qua ghi nhận lời khai của các bị hại, CA phát hiện khi thực hiện 2 vụ cướp giật này, đối tượng mặc 2 bộ quần áo khác nhau và điều đáng nói, phương tiện gây án cũng khác nhau. Lúc này, các trinh sát lại “chuyển hướng” rằng, 2 vụ cướp giật tại 2 địa bàn này đều không liên quan nhau và có khả năng mỗi đối tượng thực hiện một vụ khác nhau. Vì vậy, để “giải mã” được 2 vụ án này do 2 đối tượng hay 1 đối tượng thực hiện là cả một vấn đề. Bởi cả hai bị hại đều khai rằng, họ không nhớ rõ đặc điểm xe cũng như biển số xe của đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Phú Vang đã khớp nối các chứng cứ, “rà” từng đoạn đường và xác định được, đối tượng gây ra vụ cướp giật trên địa bàn điều khiển xe máy hiệu Yamaha Taurus BKS 75S1-2582. Trong khi đó, tại địa bàn TX Hương Thủy, đối tượng gây án lại điều khiển xe máy hiệu Nouvo BKS 75D1- 20.615. Qua xác minh nhanh, chủ nhân của 2 phương tiện này không hề liên quan gì đến vụ cướp giật nhưng lực lượng CA phát hiện, 2 phương tiện này đều do 1 thanh niên mượn sử dụng trong cùng 1 ngày xảy ra vụ cướp. Danh tính người mượn xe là Nguyễn Ngọc Thiện (1999, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang) đã được đưa đến trụ sở CA để làm rõ. Tại cơ quan CA, ban đầu Thiện thừa nhận, trưa ngày 20-8 có mượn 2 xe này nhưng không hề gây ra các vụ cướp giật tài sản. CA “truy” Thiện rằng, sau khi mượn 2 xe này, đối tượng có cho người khác mượn hay không? Sau một hồi ấp a ấp úng; đối tượng Thiện mới thừa nhận, mình là tác giả gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Nguyễn Ngọc Thiện và tang vật vụ án.

Trung tá Phan Lào cho biết, khi được hỏi, vì sao chưa đầy 3 giờ, đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật ở 2 địa bàn nhưng lại sử dụng 2 phương tiện, mặc 2 bộ đồ khác nhau? Qua lời khai của đối tượng Nguyễn Ngọc Thiện cho thấy, thủ đoạn này là nhằm để “đánh lừa” lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy bắt. Theo cơ quan CA, 2 chiếc điện thoại tang vật của 2 vụ cướp giật, Thiện đem bán với giá 4,5 triệu đồng.

Trước các chứng cứ rõ ràng, ngày 24-8, CAH Phú Vang phối hợp với CATX Hương Thủy đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thiện để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Hiện, cơ quan CA đang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

H.LAN