Lật tẩy thủ đoạn ranh mãnh của kẻ buôn ma túy

Thứ tư, 25/03/2020 11:07

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Cường (1999, trú p. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Với thủ đoạn ranh mãnh, Cường thường xuyên mua ma túy bán cho các con nghiện để kiếm lời, tuy nhiên với sự vào cuộc đầy quyết tâm của các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Liên Chiểu, hành vi của đối tượng đã bị chặn đứng...

Đối tượng Cường cùng tang vật.

Thiếu tá Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Liên Chiểu, cho hay: Cường là đối tượng rất tinh quái trong các phi vụ mua bán trái phép chất ma túy. “Qua công tác nắm tình hình, khoảng 1 tháng trở lại đây, Cường thường xuyên xuất hiện tại các địa phương ở Liên Chiểu để tìm kiếm con nghiện cần “cắn hàng lắc” để cung cấp. Khi “giao dịch”, đối tượng không chọn cách giao hàng trực tiếp mà thường để ma túy tại một vị trí khác, sau đó liên hệ “đối tác” đến giao tiền mới chỉ điểm vị trí để ma túy. Quá trình nắm thông tin, xác minh hiềm nghi biết rõ các thủ đoạn của đối tượng, Đội CSMT đã báo cáo chỉ huy CAQ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mật phục bắt giữ Cường”, Thiếu tá Trường nói.  

Khoảng 16 giờ ngày 23-3, Cường xuất hiện tại khu vực đường Hoàng Trung Thông (Đà Nẵng) trên chiếc xe máy BKS 43E1-535.52 bắt đầu thực hiện “giao dịch”. Cũng như những lần trước, Cường vứt bao ni-lông chứa ma túy tại một khu đất trống ven đường rồi đi ra một vị trí gần đó điện thoại cho “đối tác” đến nhận hàng. Xác định rõ số ma túy Cường bán lần này rất lớn nên tiến hành kiểm tra hành chính, bắt giữ đối tượng. Đấu tranh tại chỗ, dù ban đầu Cường quanh co chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát buộc Cường khai nhận, chỉ rõ số ma túy đang cất giấu gần đó để chờ bán cho con nghiện nhưng chưa thực hiện thành công.

Kiểm tra tại hiện trường, các trinh sát thu giữ tang vật Cường cất giấu gồm 50 viên nén (màu xanh) và một bao có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan CA, Cường khai toàn bộ là ma túy, vừa nhận của một nam thanh niên tên Bi (chưa xác định lai lịch) tại khu vực đường vào bãi rác Khánh Sơn (Q. Liên Chiểu) để giao cho khách tại địa điểm gần Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhằm kiếm lời 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao dịch chưa thành thì bị bắt.

Cường thường bỏ ma túy tại một địa điểm khác để con nghiện đến lấy chứ không giao hàng trực tiếp.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, Cường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Học xong lớp 12, Cường bỏ nhà đi lang thang ăn chơi lêu lổng cùng bạn bè đồng trang lứa. Do cần tiền tiêu xài, Cường bước vào con đường gieo rắc “cái chết trắng” cho các con nghiện có nhu cầu kiếm lời, chủ yếu tại địa bàn Liên Chiểu. Để “qua mắt” lực lượng CA, Cường thuê nhà nghỉ, khách sạn ở địa bàn Sơn Trà sau đó về Liên Chiểu rà soát con nghiện gạ mua ma túy. Mỗi lần giao dịch thành công, Cường sử dụng tiền lời vào các cuộc ăn chơi xuyên đêm cũng như “hợp đồng bay đêm” cùng các “bóng hồng”.

Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng CAQ Liên Chiểu, trong vụ án này, các trinh sát của Đội CSMT CAQ đã vào cuộc với quyết tâm cao để lật tẩy phương thức, thủ đoạn ma mãnh của đối tượng khi thực hiện các hành vi buôn bán, tàng trữ chất ma túy. “Thời gian tiến hành trinh sát và xác lập hiềm nghi để đấu tranh phá án được cán bộ chiến sĩ Đội CSMT CAQ thực hiện rất hiệu quả. Nếu không chặn đứng hành vi, đối tượng Cường chắc chắn sẽ gieo rắc cho xã hội nhiều nỗi đau, hệ lụy khôn lường”,  Thượng tá Tốt nói.

CÔNG HẠNH