Lấy kết quả thu hồi tài sản tham nhũng làm thước đo hiệu quả công tác

Thứ năm, 19/03/2026 06:40

Chiều 18-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố nhằm cho ý kiến một số nội dung quan trọng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu dự phiên họp.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố. Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và bền vững hơn, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Vì vậy, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, gắn với tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quan điểm xuyên suốt là kiên quyết, kiên trì xử lý đến cùng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đồng thời lấy kết quả thu hồi tài sản tham nhũng làm thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả công tác.

Bí thư Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; chú trọng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với ba nhóm vấn đề trọng tâm, đó là: Tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; trong đó làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị ở từng khâu. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán gắn với Kết luận số 77, tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và công tác thu hồi tài sản trong quý I-2026; yêu cầu đánh giá thực chất tiến độ, hiệu quả và chỉ ra những nội dung còn chậm, tồn đọng. Cùng với đó là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; trong đó có kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I-2026, việc sơ kết 4 năm thực hiện Thông báo số 26 của Ban Nội chính Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản công, dự án đầu tư trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy.

Liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, Bí thư Thành ủy cho biết, tỷ lệ thực hiện theo báo cáo đạt khoảng 96%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án lớn, phức tạp mới chỉ tháo gỡ được các nội dung bước đầu, những vướng mắc cốt lõi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, một số dự án quy mô lớn như khu đô thị Đa Phước với diện tích hơn 180 ha nếu được tháo gỡ sẽ góp phần quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực phát triển. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, không để kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, công trình sau sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được đặt ra cấp thiết. Thực tế cho thấy, nhiều trụ sở cơ quan, nhất là tại Hòa Vang, hiện đang trong tình trạng bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều địa phương lại thiếu quỹ đất để xây dựng trường học, công viên, các công trình phục vụ dân sinh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Trước thực trạng này, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án cụ thể cho từng công trình, dự án, trụ sở bỏ hoang, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, cần gắn việc xử lý tài sản công với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố.

Nhấn mạnh khối lượng công việc thời gian tới rất lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quản lý tài sản công và các dự án đầu tư, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng cao trách nhiệm, rà soát chặt chẽ, xử lý dứt điểm từng nội dung, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển minh bạch, bền vững.

Công Hạnh

Kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm“

Sáng 18-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đà Nẵng quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ đầu nhiệm kỳ

Chiều 18-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố nhằm cho ý kiến một số nội dung quan trọng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 2-3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các đơn vị bầu cử số 2 (gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà và các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Sơn Trà).

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân

Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Lễ Bế mạc Đại hội vào chiều nay (23/1), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh: Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân.