Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2023):

Lấy sự tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá uy tín của mỗi tổ chức Đảng

Thứ sáu, 03/02/2023 08:10
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp ủy Đảng tại TP Đà Nẵng đã được tổ chức triển khai với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực...
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tổ chức cung ứng lương thực thực phẩm cho nhân dân.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra, biểu dương hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm của Công an TP trong đợt dịch COVID-19.

Nhiều cách làm hay, thiết thực

Ông Lê Văn Trung-Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2020), Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 9-7-2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, đồng thời đang triển khai Đề án số 04 của Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030.

Theo ông Trung, những năm qua đã xuất hiện rất nhiều cách làm hay, thiết thực, điển hình tiên tiến trong công tác dân vận. Như chương trình “Nghĩa tình Thuận Phước” của Đảng bộ P. Thuận Phước (Q. Hải Châu), khởi xướng từ năm 2010, đến nay đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ hàng tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 2.000 lượt hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng chương trình “Nghĩa tình Thuận Phước” vẫn được thực hiện, lan tỏa mạnh mẽ. Hay mô hình “Hai sẵn sàng” của Thành Đoàn huy động hàng trăm nghìn lượt tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia công tác phòng, chống dịch; tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân; đi chợ, thu hoạch nông sản giúp dân. Mô hình “Cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phi lợi nhuận cho nhân dân” của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tham gia vận động rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thực hiện cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm phi lợi nhuận cho nhân dân trong thời gian cách ly toàn xã hội. Các điểm bán hàng của Công an TP Đà Nẵng đã phục vụ cho hơn chục nghìn đơn hàng của người dân, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, lương thực thực phẩm. Bên cạnh đó, còn nhiều điển hình tiêu biểu với những cách làm sáng tạo như phương án xử lý chống ngập khắc phục tình trạng ngập úng nước vào nhà dân, vận động người dân di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng, xây dựng các quy tắc ứng xử trong cộng đồng khu dân cư… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị, địa phương.

Ông Lê Văn Trung dẫn chứng: Như Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 đi qua địa bàn 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn là một trong 11 công trình trọng điểm động lực của UBND TP. Với tổng cộng 419 hồ sơ giải tỏa, trong đó 90% số hồ sơ là gia đình giáo dân, để vận động người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo trong công tác “Dân vận khéo”, không để xảy ra điểm nóng. Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, tận tâm, cán bộ, đảng viên Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP đã cùng với tổ công tác thuộc Hội đồng Giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐH2 vận động người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Việc vận động người dân bàn giao mặt bằng khi đó rất khó khăn, song với việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, mưa dầm thấm lâu”, cán bộ BQL đã nỗ lực hoàn thành công tác vận động. “Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch và huy động nguồn lực của cộng đồng xã hội tương thân, tương ái đoàn kết hỗ trợ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định vươn lên trong cuộc sống, nhất là người đứng đầu, cán bộ đảng viên tiên phong đi trước. Nhiều mô hình, điển hình đã và đang lan tỏa với những cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh”, ông Trung nói.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tổ chức cung ứng lương thực thực phẩm cho nhân dân.

Tiếp tục nhân rộng mô hình “dân vận khéo”

Cuối năm 2022, tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã biểu dương những thành quả Ban dân vận Thành ủy đã đạt được trong năm 2022, đồng thời tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 13 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Trong năm khó khăn 2022, Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao với nhiều nét mới, với sự đầu tư, nghiên cứu trong công tác tham mưu, cụ thể hơn trong tổ chức thực hiện, đó là: Công tác giám sát cấp ủy trong việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố; xây dựng Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ngành Dân vận đã cùng với hệ thống chính trị thành phố thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển KT-XH”. Ban Dân vận Thành ủy với vai trò là cơ quan thường trực 2 ban chỉ đạo T98 và QCDC ở cơ sở được thể hiện rõ nét, với nhiều cách làm đổi mới, bám sát thực tiễn tình hình TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thời gian tới triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân vận, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để làm tốt công tác dân dận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lưu ý cần thực hiện hiệu quả phương châm dựa vào dân để xây dựng Đảng, theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; tiếp tục phát động thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với Ban Dân vận Thành ủy, cần bám sát chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 để tham mưu triển khai tốt một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP cả nhiệm kỳ; triển khai các nội dung phối hợp giữa Mặt trận, các hội, đoàn thể và các lực lượng vũ trang trong việc tổ chức, vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách mới; nhất là chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, chủ trương giải tỏa, đền bù, tái định cư, xây dựng chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị; thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội; hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của TP “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”...

Công Hạnh