Liên kết nhiều hộ gia đình lắp camera an ninh

Trước thực trạng một số camera giám sát an ninh của quận, phường bị hư hỏng, cũ hoặc gặp khó khăn trong kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng. Thấy rõ điều đó, CAP Thuận Phước đã suy nghĩ, tìm tòi và hình thành ý tưởng xây dựng "Cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh" tại địa phương. Mô hình vừa huy động sức mạnh, nguồn lực, vừa phát huy được tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Là người trực tiếp tham mưu mô hình, Thiếu tá Trần Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ CAP Thuận Phước báo cáo chỉ huy CAP triển khai thí điểm tại khu vực dân cư mình phụ trách. Theo đó, tùy theo tình hình kiệt hẻm, vị trí các hộ gia đình và điều kiện hoàn cảnh, mỗi cụm sẽ có 3-5 hoặc 5-7 hộ tham gia. Các hộ có thể đóng góp kinh phí chung để lắp đặt 1 camera mới hoặc CAP vận động hộ gia đình có điều kiện mang 1 mắt camera bên trong nhà ra gắn bên ngoài. Camera khi được lắp đặt sẽ bố trí ở vị trí phù hợp, quét được hình ảnh của các nhà xung quanh. Nhà có camera sẽ được chọn làm cụm trưởng của "Cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh". Cụm trưởng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an khi có yêu cầu trích xuất hình ảnh để thực hiện các công tác nghiệp vụ. Nếu camera hư hỏng, những hộ trong cụm đóng góp sửa chữa.
Nằm trong một con hẻm nhỏ của đường Phan Kế Bính, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, trú tổ 16 đã không ngần ngại hưởng ứng mô hình của CAP phát động. Qua vận động của Cảnh sát khu vực, ông Dũng đã mang 1 mắt camera của gia đình mình ra lắp đặt phía trước nhà để thuận lợi hơn, có thể quan sát được phía trước của các nhà xung quanh. Vừa chỉ tay lên mắt camera trước nhà mình, ông Dũng chia sẻ, khi được Cảnh sát khu vực vận động, gia đình rất hưởng ứng. Là người dân mình vẫn gắn camera trong nhà, vừa đảm bảo an ninh cho nhà mình và hàng xóm.
Cùng hưởng ứng sau vận động của Cảnh sát khu vực, anh Lưu Trường Giang và hàng xóm đã mua mới lắp đặt 1 camera an ninh và anh cũng xung phong làm cụm trưởng. Anh Giang cho biết, nếu camera chung của phường bắt thì gặp khó cho công tác bảo dưỡng, duy trì hoạt động định kỳ. Nếu là của các hộ gia đình thì chi phí lắp đặt thấp, các hộ cùng chung tay nhau thực hiện. Bên cạnh đó, trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng cũng được người dân chú trọng hơn. Mặt khác, mọi thông tin, tình hình đều được theo dõi thường xuyên, khi có vấn đề phát sinh sẽ được cụm trưởng thông báo ngay đến Cảnh sát khu vực.
Hiện nay, CAP Thuận Phước đang thí điểm triển khai tại khu vực dân cư số 3. Hiện đã có 50 "Cụm gia đình liên kết lắp camera". Quá trình tuyên truyền, vận động người dân nhận thấy mức phí bỏ ra để thực hiện mô hình rất ít, phù hợp với túi tiền của người dân. Trung tá Cao Lê Duy Hùng- Trưởng CAP Thuận Phước cho biết, sau thời gian thí điểm, mô hình "Cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh" sẽ tham mưu Chủ tịch UBND phường xây dựng kế hoạch để triển khai rộng ra toàn địa bàn phường. Mạng lưới mô hình được nhân rộng sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn phường, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng; phát huy được sức mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Thực tế, hệ thống camera đã giúp sức rất nhiều cho công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an. Mới đây nhất, nhờ vào hệ thống camera đã giúp CAP khoanh vùng, bắt được đối tượng trộm cắp xe máy Honda AB. Cách đây 2 tuần, CAP cũng đã trích xuất camera tại đường Nguyễn Đức Cảnh, nhận diện được nhóm thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp bình ắc quy ô-tô.
Có thể thấy, mô hình "Cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh" với nhiều tính năng ưu việt trong giám sát theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được xây dựng theo hướng xã hội hóa 100%. Đồng thời qua đó thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của lực lượng Công an cơ sở vì sự bình yên của từng góc phố, vì hạnh phúc của người dân.
MAI VINH