Liên tiếp bắt giữ nhiều lô thuốc lá điện tử

Thứ tư, 03/07/2024 08:10

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về tác hại liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng một bộ phận giới trẻ vẫn thường xuyên sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho bản thân, gia đình và xã hội. Ngày 3-7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho hay vừa phát hiện nhiều lô thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử các loại.

Cơ quan Công an làm việc với chủ 1 cửa hàng bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Đội Cảnh sát kinh tế- Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng nghi vấn buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát được cử vào cuộc để xác minh, nắm bắt thông tin và nhận định những thông tin trên là có cơ sở. Các đối tượng tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử (POD) thuê các nhà trọ, ki-ốt, cửa hàng gần những khu vực mà học sinh, sinh viên thường hay thuê trọ để bán, nhưng chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Khi các học sinh, sinh viên đặt “hàng”, các đối tượng bán sẽ đóng gói các sản phẩm rồi gửi qua dịch vụ giao nhận hàng. Do việc mua bán không giao dịch trực tiếp nên công tác đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, củng cố tài liệu, chứng cứ, từ ngày 27 đến 30-6-2024, Đội Cảnh sát kinh tế- Công an TP Vinh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở mua bán thuốc lá điện tử, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm POD các loại và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 ngày 27-6, Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra Cửa hàng CỒI POD (P. Hưng Dũng, TP Vinh) do P.A.Đ. (2004, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm chủ, phát hiện 1.100 sản phẩm POD, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Tiếp đến, ngày 30-6, Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra Cửa hàng Kiwi Podsystem (tại P. Trường Thi, TP Vinh) do Trần T. A. (2002, trú H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm chủ, phát hiện 5.255 sản phẩm là thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại.

Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng mua số thuốc lá điện tử (POD), tinh dầu và phụ kiện các loại trôi nổi ở trên mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an làm việc với chủ 1 cửa hàng bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Theo kết quả nghiên cứu, thuốc lá điện tử nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường bởi có thể sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất không phải là từ nguyên liệu lá thuốc điếu thông thường. Nguyên liệu phối trộn nhiều loại thành phần khác nhau nên lợi dụng việc này, các đối tượng phạm tội đã pha trộn một số chất ma túy thế hệ mới vào tinh dầu của thuốc lá điện tử. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp sau khi hút thuốc lá điện tử bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong. Xác định tính chất nguy hiểm của hoạt động buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường đấu tranh với hành vi vi phạm này.

DƯƠNG HÓA